Quản lý Amazon trộm tiền mua siêu xe Lamborghini, sống xa hoa cùng tình nhân

Khánh An
Khánh An
08/07/2023 09:46 GMT+7

Một nhân viên quản lý mua siêu xe Lamborghini và sống xa hoa cùng tình nhân sau khi lấy trộm tiền của Tập đoàn Thương mại điện tử Amazon.

Quản lý trộm tiền của Amazon mua siêu xe Lamborghini, sống xa hoa cùng tình nhân - Ảnh 1.

Trung tâm phân phối của Amazon ở Georgia, nơi bị cáo Wortham từng làm việc

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH NY POST

Một nhân viên quản lý tại Tập đoàn Thương mại điện tử Amazon vừa bị tuyên án 16 năm tù giam sau khi đứng đầu đường dây lấy cắp của tập đoàn lên đến 9,4 triệu USD (222,3 tỉ đồng) để mua siêu xe Lamborghini và sống xa hoa cùng tình nhân.

Tòa án cho biết nữ bị cáo Kayricka Wortham (32 tuổi), quản lý tại nhà kho ở thành phố Atlanta (bang Georgia) của Amazon, đã dùng tiền gian lận để mua một căn biệt thự và sống với bạn gái Brittany Hudson (37 tuổi) là đồng phạm.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết vụ án liên quan 6 người khác. Cặp đôi trên đã mua nhiều xe sang, bao gồm một chiếc Lamborghini, một chiếc Porsche và một chiếc Tesla, cùng một căn biệt thự 1 triệu USD tại khu ngoại ô Smyrna của Atlanta, gần nhà kho Amazon nơi Wortham làm.

Bị cáo Wortham làm tại cơ sở trên từ tháng 8.2020-3.2022 và bị truy tố về tội gian lận liên quan máy tính hồi tháng 9.2022, trước khi nhận tội 2 tháng sau đó. "Cô ta đã lạm dụng vị trí ở Amazon", theo Bộ Tư pháp.

Quản lý trộm tiền của Amazon mua siêu xe Lamborghini, sống xa hoa cùng tình nhân - Ảnh 2.

Bị cáo Kayricka Wortham (trái)

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH GHLINKS

Lực lượng chức năng đã tịch thu ngôi biệt thự cùng số xe mà bị cáo đã mua bằng số tiền lấy cắp, với tổng trị giá khoảng 2,7 triệu USD. Tòa án còn buộc bị cáo phải trả lại 9,5 triệu USD cho Amazon và đối diện 3 năm giám sát sau khi mãn hạn tù.

Theo cơ quan chức năng, bị cáo Wortham đã nộp các hóa đơn, chứng từ giả và sau đó chuyển tiền cho mình và 6 đồng phạm khác.

Bị cáo Hudson, người sở hữu một doanh nghiệp có hợp đồng giao hàng với Amazon, đã giúp Wortham nộp các hóa đơn giả cho Amazon trị giá hàng triệu USD. Bị cáo Hudson đã bị truy tố vào tháng trước. Ngoài ra, 3 bị cáo khác đã bị truy tố, trong khi 2 người còn lại đang chờ cơ quan chức năng truy tố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.