Cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn nóng sốt từ chợ truyền thống, trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử và đến khắp các diễn đàn. Từ cuối tháng 5, lực lượng chức năng trong đó có quản lý thị trường, công an mở đợt truy quét hàng giả, nhái tại các trung tâm thương mại, chợ lớn.
Quản lý thị trường: "Kinh doanh đàng hoàng thì sao phải đóng cửa"
Chẳng hạn, quản lý thị trường cùng các bên liên quan kiểm tra đột xuất Saigon Square, thu giữ hàng nghìn sản phẩm nghi giả các thương hiệu nổi tiếng.
Sau đợt truy quét, nhiều sạp bán tại các chợ, trung tâm thương mại như Saigon Square (quận 1), chợ An Đông (quận 5, TP.HCM) đóng cửa, trong đó một số lo ngại bị thu hàng nếu thiếu hóa đơn, chứng từ.
Nhiều tiểu thương túc trực quanh quầy nhưng không dám mở bán, do lo ngại kiểm tra đột xuất và vì hàng hóa chưa đủ giấy tờ.
Việc hàng loạt tiểu thương tạm đóng cửa có thể là một biểu hiện của sự lúng túng, bối rối; hoặc cũng có thể là cách phản ứng nhẹ của họ với những chính sách đang triển khai.
Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người bày tỏ bức xúc cho rằng các quy định liên quan đến thuế, hóa đơn chứng từ đầu vào đầu ra thực hiện cùng lúc và quá đột ngột dẫn đến tiểu thương không kịp trở tay, không dám mở cửa bán buôn.

Ông Nguyễn Thành Nam chia sẻ tại tòa đàm của Báo Thanh Niên vào chiều 11.6
Ảnh: HỒ HIỀN
Tại tọa đàm "Triệt tận gốc hàng giả, hàng kém chất lượng: Bảo vệ người dân và doanh nghiệp" do Báo Thanh Niên tổ chức chiều 11.6, ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương, cho rằng doanh nghiệp kinh doanh đàng hoàng thì không việc gì phải đóng cửa.
Tiểu thương nhấp nhổm đóng cửa hàng loạt: 'Bán hàng như chơi trốn tìm'
Ông Nam nhấn mạnh công cuộc chống hàng giả hàng nhái sẽ còn nhiều gian nan, nhưng nhất định sẽ làm và làm một cách quyết liệt.
Bình luận (0)