Quán tính tiền nhầm gấp rưỡi bị phạt do không đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
09/04/2022 09:28 GMT+7

Quán Năm Rảnh (Q.Sơn Trà, TP. Đà Nẵng ), bị tố tính thêm 6 phần đồ ăn và 48 lon bia cho du khách, vừa bị phạt 25 triệu đồng do vi phạm không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Chiều 8.4, ông Huỳnh Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) ký quyết định xử phạt Công ty TNHH Anh Năm Dana (quán hải sản Năm Rảnh, P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà) 25 triệu đồng vì không đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo đó, Công ty TNHH Anh Năm Dana (địa chỉ 112 Nguyễn Tư Giản, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), do bà Hồ Thị Thu Trang làm Giám đốc đã có hành vi vi phạm quy định khoản 1, điều 18 Nghị định 115 năm 2018 của Chính phủ, về lĩnh vực an toàn thực phẩm, bị xử phạt 25 triệu đồng.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trưa 27.3, anh T.V và nhóm bạn ghé ăn uống tại quán nhậu hải sản Năm Rảnh.

Khi nhận phiếu tính tiền 3.374.000 đồng, anh T.V phát hiện quán hải sản Năm Rảnh “chém giá kinh khủng”, cụ thể là kê thêm món ăn và nâng số lượng bia.

Quán Năm Rảnh (Công ty TNHH Anh Năm Dana) bị xử phạt 25 triệu đồng vì kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

NGUYỄN TÚ

Anh T.V phải “nói hết nước bọt” với quán, sau gần một tiếng rưỡi mới được kiểm tra xuất lại phiếu tính tiền khác. Kết quả quán Năm Rảnh đã kê thêm 2 phần gỏi sứa, 2 phần ốc hương, 2 phần ghẹ hấp, nhất là bia bị tính đến 134 lon, kê thêm đến 48 lon bia.

Tổng số tiền tính lại là 2.345.000 đồng, tức bị tính dư đến 1.029.000 đồng, cao hơn gấp rưỡi so với thực tế.

Du khách T.V đã phản ánh trên Facebook cá nhân và một số trang mạng, diễn đàn du lịch, vui chơi giải trí.

Sau khi Thanh Niên phản ánh, UBND Q.Sơn Trà đã chỉ đạo UBND P.An Hải Tây kiểm tra vụ việc.

Ngày 31.3, UBND Q.Sơn Trà đã chỉ đạo lập đoàn phối hợp liên ngành, do UBND Q.Sơn Trà chủ trì, kiểm tra quán nhậu hải sản Năm Rảnh.

Hai phiếu tính tiền trước và sau chênh lệch hơn 1 triệu đồng, gấp rưỡi thực tế

DU KHÁCH CUNG CẤP

Tại đây, bà Hồ Thị Thu Trang, đại diện quán thừa nhận do quán mới khai trương, nhân viên mới, chưa chuyên nghiệp, nên thiếu sót và xin lỗi du khách.

Đoàn kiểm tra yêu cầu bà Trang chấp hành các quy định pháp luật kinh doanh, thường xuyên quán triệt nhân viên thực hiện văn minh thương mại, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Đoàn kiểm tra còn phát hiện cơ sở này kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, do đó, UBND Q.Sơn Trà đã ra quyết định xử phạt 25 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.