Quán tri thức số 12: Trẻ mầm non bị bạo hành liên tục: làm sao chấm dứt?

Quán tri thức số 12: Trẻ mầm non bị bạo hành liên tục: làm sao chấm dứt?

28/05/2023 19:00 GMT+7

Quán tri thức của Báo Thanh Niên là bản tin giáo dục được phát vào lúc 19 giờ định kỳ chủ nhật hằng tuần với thông tin nóng trong tuần có điểm nhấn là phần đối thoại cùng chuyên gia.

Quán tri thức số 12 của Báo Thanh Niên có những nội dung đáng chú ý:

Tranh cãi việc thêm môn Văn vào tổ hợp xét tuyển ngành y

Theo đề án tuyển sinh năm học 2023-2024, trong 27 trường đại học đào tại ngành y khoa, có 4 trường vừa ra thông báo dùng tổ hợp có môn văn để xét tuyển, gồm: Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Tân Tạo, Trường ĐH Võ Trường Toản và Trường ĐH Duy Tân.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, GS-TS-BS Đặng Vạn Phước, Trưởng Khoa Y-ĐHQG TP.HCM, không đồng tình với cách làm này. Là người đã đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ giỏi cho nước nhà, ông cho rằng để nâng cao kỹ năng mềm cho người học không nhất thiết phải đưa môn văn vào xét tuyển.

Nước Anh hạn chế du học sinh đưa người thân đi cùng

Trong bối cảnh số lượng người di cư đến nước Anh tăng cao kỷ lục, hôm 23.5, chính phủ nước này đã đưa ra quyết định du học sinh, trừ những trường hợp được cho phép, sẽ bị cấm đưa người thân đi cùng trong khi theo học tại đây. Sự thay đổi chính thức được áp dụng vào tháng 1 năm 2024.

Thị trường du học hè nhộn nhịp trở lại

Một số trường tại Úc, Mỹ, Anh và Canada tổ chức du học hè trở lại và mức độ quan tâm của phụ huynh đến các chương trình này cũng đã tăng khi ngày càng có nhiều lượt đăng ký từ đầu năm 2023.

Tiến sĩ Nguyễn Vinh Quang, Giám đốc Tổ chức giáo dục hướng nghiệp quốc tế Mr. Q, cho biết trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là sau dịch Covid-19, các chương trình không còn thuần chất chỉ học tiếng Anh và vui chơi như trước. Thay vào đó, nhiều đơn vị tích hợp thêm mục tiêu hướng nghiệp, thể hiện qua các hoạt động như khám phá sở thích bản thân, tham quan trường học và đăng ký khóa học ngắn hạn. Đây là cơ hội để học sinh có cảm nhận thực thụ về cơ sở vật chất và chương trình đào tạo ngành nghề cụ thể tại nước ngoài. Từ đó, phụ huynh sẽ có cơ sở để đưa ra quyết định có nên cho con đi du học dài hạn hay không.

Trẻ mầm non bị bạo hành liên tục: làm sao chấm dứt?

Quán tri thức số 12: Trẻ mầm non bị bạo hành liên tục - Ảnh 1.

Tiến sĩ Trần Thị Tâm Minh, Phó Trưởng khoa Giáo dục mầm non, Trường ĐH Sài Gòn là khách mời chia sẻ về câu chuyện giáo viên mầm non bạo hành trẻ với những góc nhìn của một nhà quản lý giáo dục mầm non.

Trông giữ trẻ mầm non vốn là công việc đòi hỏi nhiều tình thương yêu, nhưng vì sao các vụ bạo hành, thậm chí gây chết người, lại xảy ra ngày càng nhiều? Chủ đề này sẽ được bàn luận trong Quán tri thức cùng tiến sĩ Trần Thị Tâm Minh, Phó Trưởng khoa Giáo dục mầm non, Trường ĐH Sài Gòn.

Quán tri thức số 13 của Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục phát vào lúc 19 giờ chủ nhật ngày 4.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.