Đứng giữa tàn tích của một trung tâm văn hóa ở thị trấn Rylsk, thuộc vùng Kursk của Nga (cách biên giới Ukraine khoảng 25km), Thị trưởng Sergei Kurnosov cho biết tòa nhà 500 chỗ ngồi này từng là nơi tổ chức các buổi hòa nhạc và diễn kịch trước khi bị tên lửa Ukraine phá hủy vào ngày 20.12.2024.

Thị trưởng Sergei Kurnosov của thị trấn Rylsk thuộc tỉnh Kursk (Nga) phát biểu bên trong một trung tâm văn hóa bị hư hại vì cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine, ngày 19.3.2025
ẢNH: REUTERS
Nga cáo buộc Ukraine sử dụng hệ thống pháo HIMARS do Mỹ sản xuất trong vụ tấn công khiến 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào Kursk vào tháng 8 năm ngoái, hơn hai năm sau khi Moscow đưa quân sang nước láng giềng. Động thái của Ukraine đã gây chấn động cả khu vực, nơi chưa từng chứng kiến xung đột kể từ Thế chiến thứ hai.
Đến tháng 3.2025, Nga phản công thần tốc và hầu như đã đẩy lùi toàn bộ lực lượng Ukraine khỏi khu vực.
Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhiều cư dân Kursk vẫn hoài nghi về khả nền hòa bình lâu dài.
Bình luận (0)