Quảng Bình: Bắt 4 nghi phạm tàng trữ gần 6.300 viên ma túy

Bá Cường
Bá Cường
Bá Cường
20/02/2023 20:52 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 1 thanh niên 17 tuổi cùng 3 nghi phạm khác mua bán, tàng trữ gần 6.300 viên ma túy.

Tối 20.2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa bắt giữ 4 nghi phạm có hành vi mua bán, tàng trữ gần 6.300 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 15.2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an H.Bố Trạch bắt quả tang Trần Lê Minh Đức (17 tuổi, TT.Hoàn Lão, H.Bố Trạch) đang tàng trữ 8 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Quảng Bình: Bắt thiếu niên 17 tuổi cùng 3 nghi phạm tàng trữ 6.300 viên ma túy - Ảnh 1.

Số ma túy thu được từ nghi phạm Trần Đức Long

CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH

Qua điều tra, Đức khai nhận số ma túy trên được mua lại từ Nguyễn Văn Hóa (28 tuổi, xã Trung Trạch, H.Bố Trạch). Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện tại chỗ ở của Hóa có 58 viên ma túy tổng hợp cùng loại.

Tiếp tục mở rộng vụ án, Công an tỉnh Quảng Bình xác định nghi phạm chính trong đường dây mua bán ma túy trên là Trần Đức Long (27 tuổi, TP.Đồng Hới). Long là người bán ma túy cho Hóa.

Quảng Bình: Bắt thiếu niên 17 tuổi cùng 3 nghi phạm tàng trữ 6.300 viên ma túy - Ảnh 2.

Nghi phạm Trần Đức Long bị lực lượng chức năng bắt giữ

CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH

Lực lượng chức năng lên kế hoạch, bắt giữ Long khi người này đang chạy xe mô tô đi bán ma túy trên địa bàn TP.Đồng Hới, phát hiện trong áo của Long chứa 196 viên ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của người này, công an phát hiện thêm 6.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Tiếp đó, lực lượng chức năng khám xét chỗ ở và thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Quốc Khánh (28 tuổi, ở TP.Đồng Hới) là người có liên quan đến hành vi buôn bán chất ma túy của nghi phạm Long.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.