Quảng Bình: Bắt giữ 3 nghi phạm tham gia vận chuyển 13 kg ma túy

Bá Cường
Bá Cường
10/11/2022 19:13 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Bình đã theo dõi và bắt giữ thành công 3 nghi phạm tham gia vận chuyển hơn 13 kg ma túy.

Ngày 10.11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng biên phòng, hải quan tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an bắt giữ 3 nghi phạm vận chuyển hơn 13 kg ma túy.

Nghi phạm Yến được xác định là chủ mưu trong vụ vận chuyển 13 kg ma túy

Công an tỉnh quảng bình

Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng nay 10.11, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ Khăm Lạ Cong Mạ Ni (41 tuổi, trú tại Bản Làu Ngua, TX.Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muồn, Lào).

Nghi phạm Ni là tài xế, quốc tịch Lào, điều khiển xe đầu kéo mang BS Lào 1326, kéo theo rơ moóc mang BS 1325 nhập cảnh Việt Nam để chở hàng từ cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) và quay lại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đi từ QL12C theo hướng TT.Đồng Lê (H.Tuyên Hóa) lên H.Minh Hóa. Kiểm tra trên xe, phát hiện tài xế đang vận chuyển hơn 13 kg ma túy loại ketamin.

Nghi phạm quốc tịch Lào (áo đỏ) tại cơ quan điều tra

Công an tỉnh quảng bình

Qua quá trình đấu tranh với nghi phạm, lực lượng công an tiếp tục lên phương án bắt giữ các nghi phạm liên quan. Đến khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, công an bắt giữ Đinh Thị Thanh (50 tuổi, xã Hóa Tiến, H.Minh Hóa) là người nhận số ma túy trên.

Tiếp đó, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt quả tang Đinh Thị Hoàng Yến (H.Minh Hóa) là người giao tiền công vận chuyển ma túy (hơn 22 triệu đồng và gần 14 triệu tiền kíp của Lào) cho Khăm Lạ Cong Mạ Ni tại địa bàn xã Hóa Phúc (H.Minh Hóa).

Lực lượng công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Thanh và Yến tại xã Hóa Phúc, thu giữ hơn 160 triệu đồng cùng 3 điện thoại.

Qua tra hỏi, các nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Quảng Bình điều tra, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.