Quảng Bình: Bị chó dại cắn nhưng không tiêm vắc xin, một phụ nữ tử vong

Bá Cường
Bá Cường
16/08/2022 21:21 GMT+7

Một người phụ nữ dân tộc thiểu số ở Quảng Bình tử vong sau 3 tháng bị chó dại cắn mà không tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Ngày 16.8, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết một phụ nữ người dân tộc thiểu số tử vong vì bị chó dại cắn 3 tháng trước mà không tiêm vắc xin ngừa bệnh dại.

Người nhà chị T. trao đổi với cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Bình.

Bá hoàng

Trước đó, ngày 13.8, chị H.T.T. (35 tuổi, ở bản Xà Khía, xã Lâm Thủy, H.Lệ Thủy) có biểu hiện sốt cao, đau đầu, mệt mỏi. Khoảng 15 giờ cùng ngày, chị được gia đình đưa đi khám ở Bệnh viện Đa khoa H.Lệ Thủy. Đến 22 giờ ngày 13.8, bệnh tình trở nặng, chị được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới).

Các bác sĩ thăm khám và xác định chị T. bị bệnh dại. Đến ngày 14.8, chị T. tử vong.

Ngày 15.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình đã đến bản Xà Khía điều tra thông tin dịch tễ. Qua thăm hỏi, gia đình chị T. xác nhận gần 3 tháng trước chị T. bị một con chó cắn ở gót chân trái, vết thương không nguy hiểm.

Sau khi bị chó dại cắn, sức khỏe chị T. vẫn ổn định nên không đi tiêm phòng vắc xin bệnh dại. Đến khi chị T. có dấu hiệu phát bệnh thì đã quá muộn, nạn nhân không qua khỏi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.