Quảng Bình: Đi tắm ở vùng cảnh báo nguy hiểm, một người tử vong vì đuối nước

Bá Cường
Bá Cường
21/06/2022 19:29 GMT+7

Dù đã có biển cấm tắm và cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm nhưng 2 anh em vẫn đến tắm khiến 1 người tử vong vì đuối nước.

Chiều nay 21.6, thông tin từ UBND xã Phong Hóa (H.Tuyên Hóa, Quảng Bình) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra tai nạn đuối nước khiến 1 nam thanh niên tử vong.

Đập Lim, địa điểm xảy ra vụ việc.

CTV

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 21.6, V.T.N.N (19 tuổi, thôn Cao Trạch, xã Phong Hóa) cùng em họ đến khu vực đập Lim (thôn Mã Thượng, xã Phong Hóa) để tắm và N. đã không may bị đuối nước, tử vong.

Khu vực đập Lim là nơi đã được chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo nước sâu, nguy hiểm, cấm tắm tại khu vực đập từ lâu. Tuy nhiên, N. cùng người em họ vẫn đến tắm dù không biết bơi.

Hiện thi thể nạn nhân bị đuối nước đã được cơ quan chức năng bàn giao cho người nhà tiến hành mai táng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.