Quảng Bình: Người dân bán đảo Bảo Ninh cấp tập phòng chống bão

18/09/2024 20:54 GMT+7

Người dân bán đảo Bảo Ninh (thuộc TP.Đồng Hới, Quảng Bình) đang được sự hỗ trợ tích cực của lực lượng quân đội, chính quyền địa phương… chuẩn bị những gì tốt nhất để phòng chống bão, đảm bảo tính mạng và tài sản.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong ngày 18.9, người dân tại bán đảo Bảo Ninh (vốn chuyên nghề ngư nghiệp) đã hết sức chủ động trong việc phòng, chống áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) mạnh lên thành bão số 4.

Quảng Bình: Người dân bán đảo Bảo Ninh cấp tập phòng chống bão- Ảnh 1.

Những chiếc thuyền nhỏ được cẩu lên bờ

ẢNH: THANH LỘC

Quảng Bình gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó bão số 4

Rất nhiều người dân tại đây đã chuyển tàu, thuyền vào âu thuyền hoặc đưa lên bờ để ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ. Ông Nguyễn Văn Than (68 tuổi, trú thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh), cho biết nhận thông tin ATNĐ gần bờ, ông đã chuyển thuyền lên bờ nhằm tránh gây thiệt hại. "Thuyền của tôi câu mực nhảy, chiều đi tối lại về, để đảm bảo tài sản không mất mát, tôi đã cẩu lên bờ kê cao, chằng buộc cẩn thận giúp thuyền an toàn", ông Than cho hay.

Quảng Bình: Người dân bán đảo Bảo Ninh cấp tập phòng chống bão- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Than "mặc áo mưa" cho con thuyền của mình

ẢNH: THANH LỘC

Cũng theo ông Than, người dân tại xã Bảo Ninh đã chuẩn bị ứng phó với ATNĐ từ sáng cùng ngày. Chủ yếu tập trung vào tài sản như tàu, thuyền, vì đây là ngành nghề chính của bà con. Về nhà cửa, thường ở gần biển, được xây kiên cố nên phần nào yên tâm.

Quảng Bình: Người dân bán đảo Bảo Ninh cấp tập phòng chống bão- Ảnh 3.

Khu neo đậu Cửa Phú đã có rất nhiều tàu bè vào neo

ẢNH: THANH LỘC

Ông Võ Bá Phong (44 tuổi, trú thôn Sa Động, xã Bảo Ninh) cũng thuê xe để cẩu thuyền lên bờ tránh ATNĐ. "Mỗi lần cẩu như thế này chúng tôi chi ra khoảng 600.000-700.000 đồng. Thuyền tôi câu mực, dạng nhỏ nên cẩu lên được. Khi tài sản lên bờ cũng yên tâm hơn nhiều", ông Phong cho biết.

Quảng Bình: Người dân bán đảo Bảo Ninh cấp tập phòng chống bão- Ảnh 4.

Đưa thuyền lên bờ là nhiệm vụ cấp thiết với người dân Bảo Ninh

ẢNH: THANH LỘC

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ngoài những thuyền nhỏ được đưa lên bờ, với những tàu, thuyền lớn hơn được người dân di chuyển đến khu neo đậu Cửa Phú (xã Bảo Ninh). Đại diện khu neo đậu cho biết, hiện tại có gần 350 tàu thuyền các loại từ 150 CV-1.000 CV của người dân về tránh trú, để đảm bảo an toàn.

Quảng Bình: Người dân bán đảo Bảo Ninh cấp tập phòng chống bão- Ảnh 5.

Người dân Bảo Ninh xúc cát vào bao để đưa lên chằng chống mái nhà

ẢNH: THANH LỘC

Bên cạnh đưa tàu thuyền tránh trú và lên bờ, một người dân xã Bảo Ninh cũng đã chuẩn bị những bao cát chằng chống, gia cố nhà cửa trước khi ATNĐ đổ bộ.

Sáng 18.9, UBND tỉnh này đã tổ chức cuộc họp để rà soát công tác chuẩn bị, sẵn sàng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, toàn tỉnh hiện có 164 điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở núi, khu dân cư, bờ sông, bờ biển, trong đó, 10 điểm có nguy cơ cao, đặc biệt nguy hiểm.

Ngoài ra, có 35 hồ chứa hư hỏng, xuống cấp, cần nâng cấp, sửa chữa, trong đó, có 2 hồ không được phép tích nước trong thời điểm này là hồ Dạ Lam và hồ Hóc Chọ.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai phương án sơ tán người dân ở những nơi nguy hiểm đến nơi an toàn theo từng kịch bản, cấp độ thiên tai.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.