Quảng Bình: Thu giữ hơn 6 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Bá Cường
Bá Cường
22/12/2022 09:53 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện và thu giữ hơn 6 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, được chở từ Hà Nội vào các tỉnh phía nam tiêu thụ, ước tính giá trị lô hàng gần 1 tỉ đồng.

Ngày 22.12, thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Bình cho biết Đội QLTT số 7 vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình kiểm tra, phát hiện một ô tô vận chuyển hơn 6 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Cục quản lý thị trường quảng bình

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 10.12, tại QL1 thuộc địa phận P.Bắc Lý (TP.Đồng Hới), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình kiểm tra ô tô BS 89H - 009.48 do tài xế Nguyễn Văn Tuệ (36 tuổi, trú tại Hà Nam) điều khiển theo hướng bắc - nam chở hơn 6 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 1,5 tấn thịt gà, thịt gà Đông Tảo, giò heo rút xương, chân gà rút xương, sụn... không rõ nguồn xuất xứ, trong đó nhiều sản phẩm có hiện tượng biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối.

Đồng thời, có hơn 4,5 tấn thực phẩm đã qua chế biến gồm gà ủ muối, thịt gà hun khói, chả cốm, chả sụn... không có số tự công bố sản phẩm theo quy định; 80 kg váng đậu khô do Trung Quốc sản xuất không có nhãn phụ tiếng Việt và không có số tự công bố sản phẩm.

Ước tính giá trị lô hàng khoảng 900 triệu đồng.

Ước tính số lượng hàng hóa gần 900 triệu đồng.

Cục quản lý thị trường quảng bình

Tại hiện trường, tài xế Tuệ không xuất trình được giấy tờ chứng minh hợp pháp. Lực lượng chức năng cũng xác nhận được số hàng hóa trên được vận chuyển từ Hà Nội vào các tỉnh thành phía nam để tiêu thụ.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã thu giữ toàn bộ số hàng hóa, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.