Quảng Bình: Xuyên đêm tìm cụ bà 72 tuổi đi lạc khi vào rừng nhặt hạt dẻ

07/10/2022 14:39 GMT+7

Đến sáng 7.10, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình cùng thân nhân đã tìm thấy cụ bà 72 tuổi đi rừng nhặt hạt dẻ và bị lạc suốt đêm qua.

Ngày 7.10, UBND xã Cao Quảng, H.Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết sau khi nỗ lực xuyên đêm tìm kiếm cụ bà mất tích khi vào rừng nhặt hạt dẻ, lực lượng chức năng đã tìm thấy cụ ở khu vực đỉnh núi cách nhà hơn 6 km.

Cụ bà khi được tìm thấy

THANH LỘC

Trước đó, vào trưa 6.10, bà Nguyễn Thị Chiến (72 tuổi, trú thôn Quảng Hòa, xã Cao Quảng) vào khu rừng cách khu dân cư hơn 1,5 km để nhặt hạt dẻ.

Đến chiều muộn không thấy bà về, người thân thông báo sự việc với chính quyền. Sau khi nắm thông tin, xã đã huy động lực lượng cùng thân nhân và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Các nhóm đã bủa vào rừng xuyên đêm, may mắn đã tìm thấy cụ Chiến. Qua lời kể với lực lượng tìm kiếm, cụ Chiến cho biết đã đi khá xa để nhặt hạt dẻ, sau đó trời tối nên không tìm được đường về, đành ngủ lại trên núi. Hiện sức khỏe của cụ Chiến đã ổn định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.