Quang Hải, Hùng Dũng không lọt vào top 3 đề cử Cúp chiến thắng 2019

02/01/2020 20:33 GMT+7

Cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã không còn cơ hội bảo vệ danh hiệu Nam VĐV xuất sắc nhất của giải thưởng Cúp Chiến thắng 2019 khi anh không lọt vào top 3 để cử của hạng mục quan trọng này.

Giải thưởng Cúp chiến thắng 2019 – giải thưởng được ví như “Oscar” của thể thao Việt Nam đang bước vào giai đoạn gay cấn nhất với top 3 đề cử của mỗi hạng mục đã được chốt lại sau cuộc họp của Hội đồng Bình chọn vào chiều 2.1.2020.
Xin được giới thiệu rõ hơn, Cúp chiến thắng năm nay có 11 hạng mục gồm Nam VĐV của năm, nữ VĐV của năm, VĐV trẻ của năm, VĐV được yêu thích nhất, HLV của năm, HLV nước ngoài xuất sắc nhất, đội tuyển của năm, đồng đội của năm, VĐV thể thao khuyết tật xuất sắc của năm, Hình ảnh thể thao ấn tượng của năm, Thành tựu cống hiến trọn đời.
Ngày 2.1, Hội đồng Bình chọn đã rút lại còn 3 đề cử cho mỗi hạng mục, trong đó 2 đề cử do Hội đồng lựa chọn, 1 đề cử do khán giả bình chọn. Theo điều lệ giải, top 3 này sẽ cạnh tranh trong vòng 2 để tìm ra 1 gương mặt chiến thắng của mỗi hạng mục. Cá nhân và tập thể giành giải thưởng ở mỗi hạng mục, sẽ được giữ bí mật và chỉ được công bố trong Gala trao giải vào tối 15.1.2010.
Chỉ duy nhất giải thưởng VĐV được yêu thích nhất đã được công bố sớm vào ngày 1.1.2020, đó là VĐV điền kinh 19 tuổi Trần Nhật Hoàng – người đã đoạt 1 HC Vàng cá nhân, 2 HCV tiếp sức, phá 1 kỷ lục SEA Games tại SEA Games 30.

Nguyễn Thị Oanh - cô gái vàng trên đường đua điền kinh

Độc Lập

 

Ánh Viên, Huy Hoàng cùng có tên trong danh sách đề cử

Nhật Duy

Các hạng mục còn lại đang đi tìm chủ nhân xứng đáng. Ở hạng mục Nam VĐV xuất sắc nhất, ban đầu có 7 đề cử. Nhưng sau đó chỉ còn lại 3 đề cử. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (giành 2 HC Vàng, 1 HC Bạc, phá 2 kỷ lục SEA Games tại SEA Games 30, đạt chuẩn A Olympic 2020) đã “đánh bại” 2 ứng viên nặng ký gồm cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á Nguyễn Quang Hải – tiền vệ đã thi đấu quá hay trong màu áo CLB Hà Nội cũng như tại các sân chơi lớn như vòng loại giải U.23 châu Á, vòng loại World Cup 20022 và Đỗ Hùng Dũng – tiền vệ đã đạt phong độ ấn tượng không chỉ ở cấp CLB mà còn ở vòng loại World Cup 2022 và đặc biệt tại SEA Games 30. Trong top 3, ngoài Huy Hoàng còn có Đoàn Văn Hậu – tác giả hai bàn thắng trong trận chung kết thắng Indonesia tại SEA Games 30 và VĐV bắn cung Nguyễn Hoàng Phi Vũ – người đã giành 1 HC Vàng châu Á, 1 HC Vàng SEA Games 30, đạt chuẩn dự Olympic 2020.
Ở hạng mục Nữ VĐV xuất sắc nhất có 6 đề cử và Hội đồng Bình chọn đã chốt 3 đề cử gồm VĐV bơi Nguyễn Thị Ánh Viên (6 HC Vàng, 2 HC Bạc SEA Games 30), VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh (3 HC Vàng, phá kỷ lục SEA Games 30), VĐV cử tạ Vương Thị Huyền (HC Vàng SEA Games 30). Cả 3 cô gái này đều lọt vào top 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2019, trong đó cô gái truyền cảm hưng Nguyễn Thị Oanh ở vị trí số 1.
Còn ở hạng mục VĐV trẻ xuất sắc nhất, 3 ứng viên còn lại gồm VĐV điền kinh Trần Nhật Hoàng và VĐV bơi 16 tuổi Trần Hưng Nguyên (2 HC Vàng, phá 1 kỷ lục SEA Games tại SEA Games 30), VĐV bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt (1 HC Đồng châu Á, lấy vé dự Olympic, 1 HC Vàng SEA Games 30).
Hạng mục HLV xuất sắc nhất là cuộc chạy đua của 3 HLV, gồm HLV điền kinh Trần Văn Sỹ (dẫn dắt học trò giành 5 HCV SEA GamesHLV Mai Đức Chung (đưa đội bóng đá nữ đoạt ngôi vô địch Đông Nam Á, HC Vàng SEA Games); HLV cử tạ Lưu Văn Thắng (dẫn dắt học trò giành 5 HCV Cúp Thế giới, 3 HCV giải vô địch châu Á, 4 HCV SEA Games).

HLV Mai Đức Chung - HLV tiêu biểu toàn quốc 2019

Khả Hòa

HLV Park Hang-seo, ứng viên sáng giá cho danh hiệu HLV nước ngoài xuất sắc nhất Cúp Chiến thắng 2019

Độc Lập

Ở giải thưởng HLV người nước ngoài xuất sắc nhất, trong top 3 đề cử, HLV Park Hang-seo có nhiều cơ hội giành chiến thắng dù hai “đối thủ” t của ông cũng có thành tích rất đáng nể: HLV Hoàng Quốc Huy (Trung Quốc, bơi, dẫn dắt học trò đoạt 5 HCV, phá 3 kỷ lục, đạt 1 chuẩn A Olympic tại SEA Games 30), HLV Kum Su-bin (dẫn dắt học trò giành 1 HC Vàng, 2 HC Bạc, 1 HC Đồng giải vô địch châu Á kèm 2 suất Olympic, 3 HC Vàng SEA Games 30).
Giải thưởng đội tuyển của năm, HLV Mai Đức Chung cùng các cô gái vàng của đội tuyển nữ sẽ cạnh tranh với HLV Park Hang-seo cùng đội U.22 Việt Nam. Top 3 của giải thưởng này còn có đội bóng rổ 5x5 lần đầu giành HC Đồng SEA Games 30.

Những đề cử của các hạng mục còn lại

VẬN ĐỘNG VIÊN NGƯỜI KHUYẾT TẬT XUẤT SẮC CỦA NĂM

1.         VĐV Cao Ngọc Hùng  - Bộ môn điền kinh

2.         VĐV Lê Văn Công – Bộ môn cử tạ

3.         VĐV Võ Thanh Tùng – Bộ môn Bơi lội

ĐỒNG ĐỘI CỦA NĂM

1.         Đội hình tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400m điền kinh HCV SEA Games 30

2.         Đội hình tiếp sức 4x400m nam môn điền kinh HCV SEA Games 30

3.         Đồng đội cung 1 dây môn bắn cun giành HCV SEA Games 30

HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG CỦA NĂM

1.         Hình ảnh VĐV Phạm Thị Hồng Lệ gục xuống về đích, phải có người dìu mới bước lên bục nhận huy chương nội dung marathon nữ.

2.         Hình ảnh Văn Hậu xung hữu đột trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 với bắp chân máu chảy

3.         Hình ảnh đội  tuyển nữ vỡ òa trong giây phút giành HCV SEA Games 30 và một cầu thủ ăn mừng trên lưng bác sĩ.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.