Quang Lê: Muốn giàu, tôi đã lấy vợ gia thế khủng

15/09/2022 08:45 GMT+7

Trước thềm tổ chức liveshow Hát với người tình , ca sĩ Quang Lê vừa có những bộc bạch với truyền thông về chuyện tình cảm.

Quang Lê không ngần ngại nhắc về lần tổ chức đám cưới trước đó của mình

NVCC

Chia sẻ với chúng tôi, Quang Lê nói trước khi đi hát, anh từng tổ chức đám cưới. Anh thừa nhận thời điểm đó, việc lập gia đình sẽ khó cho bước tiến nghệ thuật, còn nếu đi hát thì lại "khó cho vợ". Tuy nhiên, vì đam mê ca hát quá mãnh liệt nên giọng ca Sầu tím thiệp hồng quyết định nói chuyện rõ ràng với vợ mới cưới. Sau khi nhận được sự đồng ý của đối phương, anh bắt đầu dấn thân vào con đường nghệ thuật.

Khi tập trung vào sự nghiệp, Quang Lê nghĩ nếu cuộc sống ổn định, anh sẽ trở về đưa vợ qua sống cùng mình. Tuy nhiên, chỉ sau 6 tháng, đối phương đã có người yêu mới. "Tôi cũng cảm thấy mình không có lỗi tại vì hẹn với nhau chờ 3 năm, nhưng chỉ 6 tháng cô ấy đi lấy chồng. Tôi thấy rằng tình yêu khi đó của cả hai cũng chẳng phải đủ lớn. Tôi có buồn nhưng không nuối tiếc và nghĩ lỗi cũng không thuộc về ai".

Quang Lê mời người đồng nghiệp thân thiết Mai Thiên Vân góp mặt trong dự án Hát với người tình

NVCC

Quang Lê nói thêm ở thời điểm hiện tại, người cũ vẫn theo dõi chặng đường âm nhạc của anh. Tuy nhiên, giọng ca 7X không muốn tiết lộ danh tính đối phương vì: "Cô ấy đã có ba người con và cũng có chồng nên mình cũng muốn giữ một sự riêng tư, cho nó êm đẹp".

Đồng thời, Quang Lê thừa nhận cách đây chưa lâu, anh từng được "mai mối" cho một người có gia thế "khủng". Nam ca sĩ cho hay bản thân chưa từng nghĩ đến chuyện lấy người giàu có để trở thành "công tử Bạc Liêu" hay sống sung túc, không phải làm gì cả. Anh bộc bạch: "Cái số của tôi rất tự lập. Từ nhỏ tới lớn tôi đã đi làm thuê. Đến khi làm nghệ thuật, tôi cũng làm thuê cho trung tâm Thúy Nga nên không có tham vọng gì, chỉ biết cống hiến. Nếu như tôi say mê tiền, tham tiền, thích tiền và muốn sống trong nhung lụa thì ngày xưa tôi đã không chọn đi hát mà chọn ở bên gia đình vợ".

Quang Lê từng gác lại chuyện tình cảm để dấn thân vào ca hát

NVCC

Nam ca sĩ khẳng định thêm ở thời điểm hiện tại, nếu không đi hát mà chấp nhận mai mối thì anh cũng "không thiếu gì cả", thậm chí sẽ còn nhiều hơn. Song Quang Lê thừa nhận đam mê nghệ thuật trong anh rất khủng khiếp nên không thể từ bỏ nghiệp cầm ca. "Mê hát còn hơn mê thuốc phiện. Ở đây có nhiều trung tâm cai nghiện giúp những người nghiện không hút thuốc phiện nữa. Nhưng mà hát không cai được, nó là một cái gì thổn thức lắm, khó chịu lắm", anh trải lòng.

Quang Lê nhắc đến ca sĩ Hà Phương để làm minh chứng. Anh cho biết sau khi lập gia đình, đồng nghiệp có cuộc sống sung túc bên chồng và các con, em gái Cẩm Ly vẫn trở lại với nghệ thuật. "Năm ngoái Hà Phương về Việt Nam, xuất hiện trên truyền hình, mời tôi quay sêri mấy chục bài hát. Tôi mới nói là thèm hát không chịu nổi rồi phải không? Nén bao nhiêu năm rồi phải không?", anh cho hay.

Quang Lê mong muốn tìm được một "bóng hồng" có thể hiểu và chấp nhận những gì mình đang có

NVCC

"Bạn cứ tưởng tượng là một lần Hà Phương đi hát thì cát sê như Mai Thiên Vân và tôi thôi. Nhưng Hà Phương đi hát là 8 người đi theo, một người lái xe, một người xách giỏ... và một chiếc máy bay riêng. Tôi hỏi một lần mà từ New York chị bay qua hát thì tốn khoảng bao nhiêu? Hà Phương trả lời 100.000 USD. Trong khi đó, lương chỉ vài ngàn... nhưng mà người ta mê. Âm nhạc không bao giờ bỏ được nên Quang Lê sống trọn cho nghệ thuật, kể cả hy sinh tình yêu của mình", nam ca sĩ nói thêm.

Ở thời điểm hiện tại, Quang Lê khẳng định bản thân không hề sợ hôn nhân mà chỉ sợ ràng buộc. Nam ca sĩ vẫn mong muốn tìm được một "bóng hồng" có thể hiểu và chấp nhận những gì mình đang có. "Nhưng cô ấy không biết đâu ra. Thứ nhất cô ấy phải ái mộ, thích nghe nhạc của tôi và yêu tôi đến mức không còn gì để yêu nữa. Nếu được một người như vậy thì Quang Lê sẽ chọn. Mà không dễ đâu, mấy cô gái đụng vào đi rồi biết, chua chát đấy (cười)", anh hài hước.

"Tính Quang Lê được cưng chiều nhiều quá. Tôi đi đâu cũng được khán giả cưng chiều, cái nào ngon cũng cho mình ăn trước. Tôi được cưng chiều nên quen rồi. Và bây giờ có vợ thì mình phải cưng chiều vợ, làm được cái đó không? Nên tôi muốn là có được một người vợ không cần được nuông chiều, không đòi hỏi thì lúc đó duyên mới là đến", anh bộc bạch với chúng tôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.