Quang Lê tiết lộ cát sê thời đỉnh cao của Như Quỳnh

22/08/2022 09:52 GMT+7

Quang Lê tiết lộ thời đỉnh cao, nếu Như Quỳnh được bầu show trả 3.000 USD cho 2-3 bài thì anh đi hát chỉ được 500 USD.

Như Quỳnh sẽ là khách mời trong liveshow Hát cho người tình của Quang Lê được tổ chức tại TP.HCM

NVCC

Sau 2 năm dịch Covid-19, Quang Lê chính thức trở lại với show diễn Hát cho người tình, dự kiến diễn ra tại TP.HCM vào ngày 24.9. Chương trình có sự góp mặt của dàn khách mời như Như Quỳnh, Mai Thiên Vân, Phương Mỹ Chi... Trước thềm đêm diễn, nam ca sĩ tiết lộ nhiều kỷ niệm với những đồng nghiệp tham gia dự án này cùng mình.

Quang Lê nhỏ hơn Như Quỳnh gần chục tuổi, nhưng họ từng là đôi song ca ăn ý trên sân khấu hải ngoại. Ngoài đời, cả hai cũng rất thân thiết. Khi giọng ca Đập vỡ cây đàn tổ chức liveshow, Như Quỳnh là một trong những cái tên đầu tiên mà anh nghĩ đến. Nam ca sĩ thừa nhận bản thân thần tượng và say mê trước giọng hát của đàn chị khi nghe ca khúc Chuyện hoa sim.

Quang Lê thừa nhận yêu thích Như Quỳnh từ khi nghe ca khúc Chuyện hoa sim

NVCC

"Năm đó tôi mới 15, 16 tuổi, học lớp 10, phải xin cha mẹ đủ kiểu mới có được 10 USD đi mua đĩa nhạc đầu tiên của chị. 7 năm sau mới được sánh vai với chị trên sân khấu hải ngoại, tôi xúc động và run không nói nên lời. Chị Như (tên gọi thân mật của Như Quỳnh) không biết hồi đó tôi hay kiếm cớ đến tiệm của Tường Khuê để được gặp thần tượng vì chị hay ra tiệm chơi. Tôi nhớ mãi không quên câu nói đầu tiên mà chị Như nói với tôi khi hai chị em hát song ca lần đầu tiên: "Em sắp nổi tiếng rồi đó". Đó là năm 2003, chị kể thấy giọng tôi hay nên đã phán ra câu đó", Quang Lê chia sẻ.

Một kỷ niệm khó quên của cả hai là lúc cùng đi diễn ở Portland Oregon. Khi ấy Quang Lê hát về mệt nhoài, đang ngủ tại khách sạn thì Như Quỳnh gõ cửa. "Nửa đêm khoảng 3 giờ sáng tôi nghe tiếng gõ cửa, mở ra gặp chị Như Quỳnh. Chị hỏi tôi: Em có thuốc ngủ không. Ra là chị không ngủ được nên gõ cửa phòng tôi xin thuốc để vào giấc sâu hơn và dễ hơn. Tôi thương chị vô cùng vì lúc đó chị gặp vấn đề về sức khỏe. Gần đây chị đã khỏe nhiều, nghe tôi làm show là bay về Việt Nam hỗ trợ tôi", Quang Lê bộc bạch.

Hình ảnh Quang Lê - Như Quỳnh đi diễn cùng nhau

NVCC

Ngoài ra, Quang Lê hào hứng cho biết anh còn giữ của Như Quỳnh 2.000 USD cũng gần 20 năm. "Trong liveshow dạ tiệc do tôi tổ chức, chị Như hát không lấy cát-sê mà còn mua một bàn tiệc 2.000 USD. Chị Như ký đưa tôi tấm séc nhưng tôi chưa bao giờ lãnh. Hôm rồi tôi dọn nhà sửa nhà thì mò ra tấm séc đó. Đi show tôi gặp đưa cho chị thì chị Như nói, em bỏ séc vào ngân hàng lấy tiền đi, lúc nào chị cũng có tiền trong đấy. Tôi nói 20 năm trước em đã không lấy thì bây giờ lấy gì nữa", nam ca sĩ kể lại.

Thời Quang Lê mới vào nghề, Như Quỳnh đang ở đỉnh cao. Quang Lê tiết lộ nếu Như Quỳnh được bầu show trả 3.000 USD một chương trình 2-3 bài - mức giá ca sĩ hạng A thời đó thì Quang Lê đi hát chỉ được 500 USD. "Với mình 500 USD cũng nhiều, đồng tiền hồi đó có giá hơn bây giờ. Lúc đó tôi cũng phấn đấu để đi lên. Sau khi cuốn băng có bài Sương trắng miền quê ngoại phát hành, bầu show tự nâng gấp 3 lần để giành lịch của Quang Lê, book độc quyền nguyên năm. Người nâng giá cho tôi lên 1.500 USD đó chính là chồng ca sĩ Thu Phương", anh chia sẻ.

Quang Lê thừa nhận từng hát đám cưới, nhận nửa tỉ đồng của đại gia Hà Tĩnh

NVCC

Tất bật chạy show cả trong nước và hải ngoại nhưng Quang Lê hiếm khi khoe nhà cửa, xe cộ. Thấy các đồng nghiệp có nhiều tài sản, anh không chạnh lòng. "Tính tôi trầm lặng, người Huế mà nên sống khép kín, không thích khoe khoang. Tôi sống không có gì tham vọng. Nếu tôi có trúng số 100 triệu USD cũng không biết mình làm gì, có mua 10 biệt thự ngắm thì mình cũng chỉ ở một chỗ. Tôi suy nghĩ đơn giản lắm, nếu có số tiền lớn thì mình sẽ san sẻ cho những người khó khăn hơn", anh nói.

Quang Lê cũng tiết lộ mình rất ít nhận đi hát đám cưới dù lương cao, hiếm hoi dịp phải đi vì mối quan hệ quá thân tình. Mà khi đã thân thì anh lại không màng chuyện cát-sê. Nói về tin đồn từng được trả nửa tỉ đồng đi hát đám cưới, Quang Lê thừa nhận: "Cái đó là do quản lý và gia chủ họ tặng quà. Mà đã là quà tặng thì tại sao phải từ chối tấm lòng đó". Anh kể cát-sê của mình đi hát sự kiện doanh nghiệp vượt 10.000 USD vì khi đó là phục vụ cho nhóm riêng, còn hát ở phòng trà, hát cho các chương trình văn nghệ gặp gỡ khán giả anh lấy giá rất mềm nhằm tạo điều kiện cho bầu show, nhà sản xuất.

"Khán giả đâu có nhiều tiền mua vé, họ đến nghe mình hát là tiền túi khán giả. Quang Lê hát phòng trà có mấy chục triệu, phòng trà có trăm rưỡi người, hét lên người ta lấy đâu ra mà trả mình. Mình phải cân đối chi phí cho khán giả có cơ hội xem. Còn dạ tiệc của tôi sắp tới tôi hướng đến phân khúc người có điều kiện. Cái này rất khác, hồi nào giờ mình hay làm show trong rạp, sau đại dịch tôi muốn làm điều gì đó độc đáo cho khán giả. Họ vừa ăn ngon, vừa thưởng thức những bài hát yêu thích bên người thân, gia đình trong không gian vô cùng gần gũi, ấm cúng”, anh tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.