Quảng Nam: Bức xúc vì nước sinh hoạt chảy 'nhỏ giọt' trong mùa nắng nóng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
23/05/2023 12:51 GMT+7

Những ngày qua, việc Xí nghiệp nước sạch Tam Kỳ (Quảng Nam) điều chỉnh lưu lượng và áp suất làm nước chảy 'nhỏ giọt', khiến hàng trăm hộ dân bức xúc vì không có nước để sinh hoạt ngay giữa mùa nắng nóng đỉnh điểm.

'Muốn tắm rửa, đi vệ sinh cũng... chịu vì không có nước' 

Khoảng 3 ngày nay, hàng trăm hộ dân trên địa bàn TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) và một số khu vực lân cận thành phố rất khốn khổ vì không có nước để sinh hoạt. Việc Xí nghiệp nước sạch Tam Kỳ điều chỉnh lưu lượng và áp suất làm nước chảy "nhỏ giọt", không đủ để phục vụ sinh hoạt, kinh doanh buôn bán.

Bức xúc trước sự việc này, rất nhiều người sinh sống tại TP.Tam Kỳ đăng tải nhiều bài viết trên mạng xã hội Facebook thể hiện rõ sự ngán ngẩm đối với cách điều chỉnh lưu lượng và áp suất của Xí nghiệp nước sạch Tam Kỳ. Nhiều người phản ánh nước quá yếu, vào giờ cao điểm hầu hết không có nước để dùng.

Điều người dân bức xúc hơn là vì nước máy chảy với lưu lượng nhỏ giọt đã diễn ra từ ngày 21.5, nhưng đến ngày 22.5, Xí nghiệp nước sạch Tam Kỳ mới ban hành thông báo về việc "điều chỉnh giảm lưu lượng và áp lực nước".

Theo thông báo, để khắc phục xử lý sự cố trên đường ống dẫn nước thô từ hồ Phú Ninh về nhà máy nước Tam Kỳ, Xí nghiệp nước sạch Tam Kỳ điều chỉnh giảm lưu lượng và áp lực nước trên địa bàn TP.Tam Kỳ và các khu vực lân cận. Thời gian từ 10 giờ ngày 22 đến 8 giờ ngày 25.5.

Chị Trần Thị Anh Trúc (26 tuổi, ở P.Trường Xuân, TP.Tam Kỳ) cho biết từ ngày 21.5 đến nay, nguồn nước dẫn về nhà chị quá yếu, chạy nhỏ giọt khiến cả gia đình không có nước để sinh hoạt.

"Vào giờ cao điểm tầm 17 giờ, khi đi làm về nhưng lại không có nước để tắm. Thời điểm đó nước dường như bị cắt luôn, muốn tắm rửa, đi vệ sinh cũng chịu vì không có giọt nước nào", chị Trúc bức xúc.

Theo chị Trúc, để có nước uống và nấu ăn, chị phải đi mua nước bình về nên rất tốn kém, giữa thời tiết nắng nóng gần như đạt đỉnh mà không có nước để dùng là một "cực hình".

Người dân Quảng Nam bức xúc vì nước chạy 'nhỏ giọt' trong mùa nắng nóng - Ảnh 2.

Nước chảy 'nhỏ giọt' trong mùa nắng nóng khiến người dân bức xúc

MẠNH CƯỜNG

Điều chỉnh lưu lượng rồi mới thông báo

Trong khi đó, anh Nguyễn Tuấn (45 tuổi, ở P.Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) bức xúc: "Mới bước vào mùa nắng nóng mà đã không có nước để dùng rồi thì sắp tới phải làm sao? Để có nước cho hai đứa con tắm, vệ sinh, vợ chồng tôi phải dậy từ rất sớm để hứng từng xô. Nắng nóng mà không có nước thì rất vất vả".

Theo anh Tuấn, điều khiến nhiều người dân bức xúc hơn là việc Xí nghiệp nước sạch Tam Kỳ điều chỉnh lưu lượng và áp suất làm nước chảy xong rồi mới thông báo cho người dân biết.

"Đáng lẽ trước khi điều chỉnh nước thì phải thông báo trước để người dân chuẩn bị dự trữ còn có nước mà dùng. Mùa nắng nóng thế này cúp nước vài giờ còn chịu được, chứ cúp luôn mấy ngày liên tục thì ai mà chịu cho nổi", anh Tuấn nói.

Người dân Quảng Nam bức xúc vì nước chạy 'nhỏ giọt' trong mùa nắng nóng - Ảnh 3.

Xí nghiệp nước sạch Tam Kỳ

MẠNH CƯỜNG

Một lãnh đạo UBND TP.Tam Kỳ cho biết việc người dân bức xúc (về tình trạng nước "nhỏ giọt" do Xí nghiệp nước sạch Tam Kỳ điều chỉnh giảm lưu lượng và áp lực nước - PV) là đúng.

Hiện nay việc cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn TP.Tam Kỳ và nhiều địa phương khác do Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam thực hiện. Đây là doanh nghiệp 100% cổ phần của tư nhân, nhà nước không chiếm cổ phần chi phối nên rất bất cập.

Vị này cho rằng, việc cung cấp nước sạch cho người dân nhưng giao hẳn cho doanh nghiệp là rất bất ổn.

Được biết, ngày 20.9.2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định về việc phê duyệt đơn giá nước sạch trên địa bàn các địa phương theo hướng tăng dần theo các năm. Theo báo cáo của Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam, năm 2022 sản lượng nước sạch ghi thu đạt 22.546.000 m3, tổng doanh thu hơn 240 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.