Quảng Nam: Cận cảnh 'đại công xưởng' khai thác vàng trái phép ở Thác Trắng, Bồng Miêu

20/07/2021 08:30 GMT+7

Dân khai thác vàng trái phép dựng lán trại trên đất lâm nghiệp của người dân tại khu vực Thác Trắng (thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, H.Phú Ninh, Quảng Nam), rồi đưa máy móc vào, biến nơi đây thành 'đại công xưởng' tuyển vàng.

Xã Tam Lãnh có tổng diện tích gần 7.000 ha, địa hình rộng, tiếp giáp nhiều địa phương, lại nằm trong “lãnh địa vàng” của tỉnh Quảng Nam, nên là địa điểm lý tưởng cho nhiều đối tượng khai thác vàng trái phép đổ về. Điều đáng nói, hiện nay tại những cánh rừng thuộc xã Tam Lãnh đang rầm rộ lên phương thức đào đãi vàng trái phép mới là đào vàng ngay trên đất rẫy của người dân.

Khu vực Thác Trắng vốn là đất trồng cây lâu năm của người dân. Nhưng nhiều tháng qua, nhiều đối tượng đã lấn chiếm để đưa xe cơ giới hạng nặng vào san ủi, lập lán trại, ngang nhiên khai thác vàng trái phép. Trong ảnh, những bể chứa cùng với máy móc để lọc vàng, chụp ngày 16.7

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những can lớn đựng hóa chất vứt vương vãi khắp nơi

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một bể lọc đang lọc vàng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những vòi dẫn nước loại lớn phục vụ việc khai thác vàng trái phép

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Máy móc thiết bị được các đối tượng lắp đặt để khai thác vàng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Không những khoét núi tìm vàng, dân khai thác vàng trái phép còn sử dụng nhiều chất độc hại để đãi vàng, làm ô nhiễm môi trường, sạt lở đất, ảnh chụp ngày 16.7

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh thừa nhận tình trạng khai thác vàng không phép tại khu vực Thác Trắng diễn biến hết sức phức tạp. Lực lượng chức năng xã phối hợp với huyện đã truy quét, đẩy đuổi nhiều đối tượng, đập phá tiêu hủy nhiều máy móc, phá hủy nhiều lán trại. Tuy nhiên, với địa bàn rộng, địa hình phức tạp, lực lượng lại mỏng, nên việc truy quét gặp không ít khó khăn

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều khu vực bị cày xới nham nhở, hầm hố ngổn ngang

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bể chứa quặng vàng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những lán trại được dựng lên trên đất lâm nghiệp để khai thác vàng trái phép

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Trần Quốc Danh, Phó chủ tịch UBND H.Phú Ninh, xác nhận khu vực này tồn tại khoảng 5 bãi khai thác vàng trái phép. Đường lên khá hiểm trở nên khi lực lượng chức năng lên kiểm tra, truy quét, các đối tượng thấy người lạ lại bỏ chạy vào rừng. Lực lượng chức năng chỉ có thể phá máy móc, đốt lán trại

ẢNH: MẠNH CƯỜNG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.