Quảng Nam: Đại úy công an cùng nam thanh niên 18 tuổi lao xuống sông cứu người

Mạnh Cường
Mạnh Cường
21/04/2023 14:55 GMT+7

UBND H.Đại Lộc (Quảng Nam) tuyên dương, khen thưởng 2 cá nhân có hành động dũng cảm khi lao xuống sông Vu Gia cứu phụ nữ đuối nước.

Sáng 21.4, UBND H.Đại Lộc tổ chức tuyên dương, khen thưởng đột xuất cho đại úy Nguyễn Phước Đạt (cán bộ Công an TT.Ái Nghĩa, H.Đại Lộc) và anh Nguyễn Hồng Phúc (18 tuổi, ở P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Phó chủ tịch UBND H.Đại Lộc, đánh giá cao tinh thần dũng cảm cứu người, không ngại hiểm nguy của anh Phúc và đại úy Đạt. Sự có mặt kịp thời, không quản ngại nguy hiểm để cứu người đuối nước của anh Phúc và đại úy Đạt được người dân biểu dương, khen ngợi, lan tỏa hình ảnh đẹp về tấm gương người tốt, việc tốt.

Ông Khương mong muốn hành động dũng cảm này được nhân rộng để lan tỏa trong toàn lực lượng công an cũng như toàn thể nhân dân.

Đại úy công an cùng nam thanh niên 18 tuổi lao xuống sông Vu Gia cứu người - Ảnh 1.

UBND H.Đại Lộc tuyên dương, khen thưởng đại úy Nguyễn Phước Đạt và anh Nguyễn Hồng Phúc vì đã có hành động dũng cảm lao xuống sông Vu Gia cứu người

C.X

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 19.4, chị L.T.C.U (40 tuổi, tạm trú ở TT.Ái Nghĩa) đến cầu Ái Nghĩa (TT.Ái Nghĩa) nhảy xuống sông Vu Gia.

Nhận tin báo, đại úy Nguyễn Phước Đạt, cán bộ Công an TT.Ái Nghĩa, đã đến hiện trường. Khi thấy chị U. đang chới với dưới dòng nước, không chút chần chừ, đại úy Đạt đã mượn áo phao của một hộ dân, mặc vào rồi lao mình xuống sông, tiếp cận, cứu nạn nhân sắp bị đuối nước.

Lúc này, anh Nguyễn Hồng Phúc trên đường đi qua cầu thấy vụ việc cũng nhanh chóng mặc áo phao, nhảy xuống sông, hỗ trợ đại úy Đạt đưa chị U. vào bờ an toàn và sơ cứu.

Công an TT.Ái Nghĩa cho biết, bước đầu xác định chị U. nhảy cầu vì có "trục trặc" chuyện gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.