Quảng Nam: Du lịch ‘xanh’ là bước đi đột phá, sáng tạo

Mạnh Cường
Mạnh Cường
26/03/2022 13:22 GMT+7

Ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam cho rằng du lịch “xanh” là bước đi đột phá, sáng tạo, hướng tới ý nghĩa nhân văn, chia sẻ lợi ích, bảo vệ môi trường …

Sáng 26.3, tại TP.Hội An (Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức hội thảo “Quảng Nam phát triển du lịch xanh - giữ giá trị bản đại” và “Lễ công bố Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam”.

Làng rau Trà Quế (TP.Hội An, Quảng Nam) là một trong những điểm tham quan du lịch hấp dẫn

mạnh cường

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhận định việc tổ chức hội thảo “Quảng Nam phát triển Du lịch xanh - Gìn giữ giá trị bản địa và Lễ công bố Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam” là hành động thiết thực mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho rằng khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra như hồi chuông cảnh tỉnh cho chặng đường du lịch đã đi qua. Để tạo hướng đi bền vững, ngành du lịch Quảng Nam đã chuyển biến nhận thức trong phát triển du lịch xanh, hướng tới xây dựng thương hiệu điểm đến xanh vào năm 2025. Du lịch “xanh” là bước đi đột phá, sáng tạo, hướng tới ý nghĩa nhân văn, chia sẻ lợi ích, bảo vệ môi trường, gìn giữ giá trị văn hóa - di sản và tài nguyên thiên nhiên…

Ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội thảo

mạnh cường

Ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT-DL), Quảng Nam cần triển khai mở cửa du lịch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch phù hợp với nhu cầu của khách du lịch. Bên cạnh đó, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch bền vững; tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, kết nối các điểm đến, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp và hàng không. Đồng thời, đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực và nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch và đẩy mạnh áp dụng các giải pháp để phát triển du lịch xanh.

TS. Nguyễn Anh Tuấn Viện trưởng, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch chia sẻ tại hội thảo

mạnh cường

TS. Nguyễn Anh Tuấn Viện trưởng, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch (Tổng cục Du lịch) nhận định phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh được xác định là phương thức, con đường của sự phát triển du lịch bền vững, có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ tài nguyên, môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng nền kinh tế xanh, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.