Quảng Nam: Gần 300 cây thông hàng chục năm tuổi bị ‘đầu độc’ bằng hóa chất

Mạnh Cường
Mạnh Cường
09/07/2022 12:53 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với các ngành liên quan vào cuộc điều tra vụ việc gần 300 cây thông hàng chục năm tuổi bị 'đầu độc' bằng hóa chất.

Ngày 9.7, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết công an tỉnh đang phối hợp với Công an H.Núi Thành (Quảng Nam) và các ngành chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, xác minh điều tra làm rõ vụ việc, nghi phạm gây ra vụ đầu độc hàng trăm cây thông có tuổi đời hàng chục năm tuổi.

Một cây thông bị đóng đinh

c.x

Gần 300 cây thông cổ thụ ở Quảng nam bị ‘đầu độc’ bằng hóa chất

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, theo kết quả khám nghiệm và điều tra ban đầu thì có gần 300 cây thông trồng từ năm 1987 thuộc khoảnh 6, Tiểu khu 592 (xã Tam Xuân 2, H.Núi Thành), khu vực giáp với rừng phòng hộ của Ban quản lý phòng hộ Phú Ninh (Quảng Nam), bị kẻ xấu hủy hoại bằng cách khoan, đóng đinh và đổ hóa chất vào thân cây. Rừng thông này thuộc quản lý của Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam.

Cũng theo Công an tỉnh Quảng Nam, theo ghi nhận tại hiện trường, mục đích và phương thức hủy hoại cây thông giống như các vụ việc phá hoại rừng thông xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng vừa qua, nhằm lấn chiếm mở rộng diện tích rừng trồng keo nguyên liệu.

Những cây thông hàng chục năm tuổi bị khoan và đổ hóa chất vào

c.x

Một lãnh đạo Chi Cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết vụ việc phá hoại gần 300 cây thông đã được Chi Cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam báo cáo tại hội nghị giao ban nội chính và phòng chống tham nhũng, nội chính 6 tháng đầu năm vào chiều 8.7.

“Hiện vụ việc Công an tỉnh đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nên cũng chưa thể công bố được kết quả gì nhiều. Khi có kết quả cụ thể chúng tôi sẽ thông tin”, vị lãnh đạo Chi Cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.