Quảng Nam: Hai nghi can lừa chạy án chứa mại dâm chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
12/11/2021 13:32 GMT+7

Ông Nguyễn Đức Thu giới thiệu anh H. gặp Phong để 'chạy án' cho vợ mình với mức giá 970 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì Phong đã ‘im hơi lặng tiếng”.

Ngày 12.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết liên quan đến vụ lừa chạy án, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can là Trà Thanh Phong (43 tuổi, quê xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, hiện đang tạm trú TT.Hà Lam, H.Thăng Bình) và Nguyễn Đức Thu (63 tuổi, ở xã Bình Triều, H.Thăng Bình) để điều tra, làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an H.Thăng Bình đọc lệnh khởi tố Thu và Phong

c.x

Hiện Công an H.Thăng Bình đã bắt giam bị can Trà Thanh Phong và cấm bị can Nguyễn Đức Thu rời khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 7.2021, Công an H.Thăng Bình tiếp nhận đơn tố giác của anh K.M.H (39 tuổi, ở xã Duy Hải, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) về việc bị Phong và Thu lừa chiếm đoạt số tiền lớn thông qua hình thức “chạy án”.

Theo nội dung đơn tố giác, vào tháng 7.2019, vợ anh H. là chị N.T.T (35 tuổi) bị Công an H.Duy Xuyên bắt về hành vi “chứa mại dâm”.

Thông qua mối quan hệ xã hội, anh H. được Thu giới thiệu gặp Phong để “chạy án” với mức giá 970 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì Phong đã "im hơi lặng tiếng”.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin tố giác, Công an H.Thăng Bình đã vào cuộc xác minh, điều tra. Sau thời gian củng cố đầy đủ chứng cứ, lực lượng chức năng đã mời Phong và Thu lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, cả hai đều thừa nhận đã lừa chạy án để chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.