Quảng Nam: Huy động trực thăng tìm kiếm 4 du khách mất tích trong vụ lật ca nô

26/02/2022 18:35 GMT+7

Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị Sư đoàn 372 huy động trực thăng tìm kiếm, cứu nạn 4 người còn mất tích trong vụ lật ca nô du lịch chở 36 du khách từ đảo Cù Lao Chàm về cảng Cửa Đại (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Chiều 26.2, ông Phan Việt Cường, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam có mặt tại hiện trường cảng Cửa Đại để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn vụ lật ca nô chở du khách. Tại hiện trường, ông Phan Việt Cường cho biết hiện lực lượng chức năng đang dốc toàn lực lượng để tìm kiếm các du khách mất tích, địa phương cũng đã huy động trực thăng Sư đoàn 372 để tham gia cứu nạn trong đêm nay (26.2).

Vụ lật ca nô ở Hội An: 13 người thiệt mạng, 5 người còn mất tích

Ông Phan Việt Cường (phải), Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường

MẠNH CƯỜNG

"Địa phương đã đề nghị trực thăng Sư đoàn 372 tham gia tìm kiếm cứu nạn, vẫn còn 4 người mất tích trong đó có 3 trẻ em và 1 phụ nữ. Đây là sự việc đau xót, chúng tôi huy động tối đa mọi lực lượng kể cả Quân khu 5 tham gia cứu nạn", ông Phan Việt Cường thông tin.

Trong chiều nay, trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, chiếc ca nô gặp nạn mang số hiệu QNa-1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng thuộc Công ty du lịch Phương Đông (tại TP.Hội An), đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm. Trong số 39 người thì có 3 thuyền viên, 36 hành khách.

Người dân tập trung ở bãi biển Cửa Đại

MẠNH CƯỜNG

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam họp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn

MẠNH CƯỜNG

Cũng theo Chủ tịch UBND TP.Hội An, chiếc ca nô gặp nạn khi cách bờ cảng Cửa Đại khoảng 2 km.

Đến thời điểm 18 giờ cùng ngày (26.2) lực lượng chức năng đã đưa tổng cộng 34 người lên bờ, trong đó có 13 người chết và hiện vẫn còn 4 người mất tích.

"Khi tàu vào gần đến cảng Cửa Đại thì bị mắc cạn, khu vực mắc cạn có sóng lồng làm lật úp tàu dẫn đến tai nạn thương tâm. Khi tàu gặp nạn 100% du khách mặc áo phao, những người trôi ra được thì đều cứu sống, còn những người trong thuyền thì bị mắc kẹt và tử vong", ông Sơn thông tin.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường, hiện lực lượng chức năng đã lập Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại đồn biên phòng Cửa Đại (TP.Hội An).

Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động 35 cán bộ chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm cùng 6 ca nô và nhiều tàu cá của ngư dân, tàu du lịch của các doanh nghiệp tham gia tìm kiếm cứu nạn nạn nhân vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại (TP.Hội An).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.