Quảng Nam: Một ngày, 2 cháu bé đuối nước thương tâm do mưa lũ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
16/10/2022 09:57 GMT+7

Chỉ trong một ngày, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 2 vụ đuối nước do mưa lũ khiến 2 cháu bé tử vong thương tâm.

Sáng 16.10, ông Phan Hồng Phát, Chủ tịch UBND xã Tiên An (H.Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Lãnh đạo xã cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Nhiều người dân đến chia buồn với gia đình cháu H.X.T

c.x

Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 ngày 15.10, cháu L.V.H (4 tuổi, trú ở thôn 1, xã Tiên An, học sinh Trường Mẫu giáo Tiên An) thấy anh trai đi câu cá ở con suối trước nhà nên lặng lẽ đi theo trong khi người anh không hề hay biết.
Sau đó, cháu H. bị trượt chân té và trôi theo dòng nước lũ. Hàng xóm phát hiện, tri hô và sơ cấp cứu tại chỗ nhưng cháu không qua khỏi.

Cũng vào khoảng 10 giờ ngày 15.10, cháu H.X.T (2 tuổi, trú thôn Liên Thuận, xã Đại Nghĩa, H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) ra sau vườn nhà chơi rồi không may rơi xuống hố nước sâu khoảng 1m. Khi người thân phát hiện và đưa lên khỏi hố thì cháu bé đã tử vong.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam ghi nhận cơn mưa từ tối 13 đến sáng 16.10 đã khiến 2 người chết (là 2 cháu bé vừa đề cập) và 1 người bị thương.

Ngoài ra, giao thông bị thiệt hại nặng nề. Mưa lũ đã làm sạt lở mố cầu Suối Mơ của quốc lộ 14B tại xã Đại Đồng (H.Đại Lộc) gây ách tắc giao thông. Tại quốc lộ này còn bị sạt lở 3 điểm, bồi lấp 5 điểm của tuyến đường ĐH12 qua xã Đại Sơn - Đại Lãnh (H.Đại Lộc). Tuyến đường ĐX2 bị sạt lở 4 điểm.

Đợt mưa lũ này làm khoảng 2.695 nhà bị ngập dưới 1m, 1.423 nhà ngập sâu từ 1-3m. Mưa lũ cũng làm 30ha hoa màu bị hư hại, 20.000 cây cảnh bị ngập úng, sạt lở 1.000m bờ biển Cửa Đại, Cẩm An (TP.Hội An), sạt lở 490m tuyến kênh…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.