Quảng Nam: Nhớ lại mâu thuẫn cũ, nam thanh niên cầm rựa truy sát người phụ nữ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
11/11/2022 17:35 GMT+7

Thấy người phụ nữ đang ngồi trong tiệm tạp hóa, nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam nhớ lại mâu thuẫn cũ nên về nhà cầm rựa xông vào quán chém người phụ nữ nhiều nhát, gây thương tích nặng.

Chiều 11.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thanh Long (29 tuổi, ở xã Trà Giang, H.Bắc Trà My, Quảng Nam) để điều tra về tội “giết người”.

Theo kết quả điều tra, lúc 15 giờ 30 phút ngày 8.11, Long điều khiển xe máy từ TT.Trà My (H.Bắc Trà My) về nhà tại xã Trà Giang.

Trần Thanh Long tại cơ quan điều tra

C.X

Khi đi ngang qua quán tạp hóa gần trụ sở UBND xã Trà Giang, Long thấy bà N.T.N.Th (64 tuổi, ở cùng địa phương) đang ngồi trong quán nói chuyện. Nhớ lại mâu thuẫn cũ với bà Th., Long về nhà lấy rựa, quay lại lao vào chém trúng lưng bà Th.

Khi nạn nhân bỏ chạy ra đường, nam thanh niên đuổi theo chém liên tiếp nhiều phát vào vùng đầu, cổ và thân nạn nhân.

Bị chém 5 nhát trên đầu gây chấn thương sọ não và nhiều nhát trên người, nạn nhân được người dân đưa xuống Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã phối hợp công an huyện có mặt tại hiện trường, khống chế, tước hung khí và bắt giữ Long.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Trần Thanh Long có cung cấp thông tin Long bị bệnh tâm thần phân liệt cùng biên bản của bệnh viện.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công an H.Bắc Trà My các giấy tờ mà gia đình cung cấp không có giá trị pháp lý, hiện chưa có cơ sở để kết luận Long có bị tâm thần hay không. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ giám định tâm thần đối với bị can này. Hiện bà Th. vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.