Quảng Nam: Triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô lớn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
11/01/2022 19:08 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa 2 đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn qua mạng internet với số tiền hơn 15 tỉ đồng.

Chiều 11.1, Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công 2 đường dây đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền hơn 15 tỉ đồng; đồng thời đang tạm giữ hình sự 4 nghi phạm để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

4 nghi phạm Hải, Hưng, Trí và Toàn (từ trên xuống) trong 2 đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô lớn

công an tam kỳ cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 29.12.2021, Công an TP.Tam Kỳ đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Vũ Hoàng Hải (39 tuổi, ở P.Phước Hòa, TP.Tam Kỳ).

Qua đấu tranh, Hải khai vào tháng 11.2021, Hải được em ruột là N.V.H.H (32 tuổi, ở cùng địa phương) giao cho 1 tài khoản cá độ bóng đá qua mạng internet. Sau đó, Hải sử dụng tài khoản này để tổ chức cho nhiều người cá độ bóng đá được thua bằng tiền dựa vào kết quả các giải bóng đá trong nước và thế giới.

Hình thức tổ chức đánh bạc của Hải là chia nhỏ tài khoản nhận được của N.V.H.H thành nhiều tài khoản giao cho nhiều người chơi cá độ với Hải. Đồng thời, Hải nhận tin nhắn của người chơi cá độ qua điện thoại, sau đó nhập vào tài khoản do N.V.H.H giao để tính thắng thua.

Từ tháng 11.2021 đến nay, Hải đã tổ chức cho Nguyễn Minh Hưng (39 tuổi, ở P.Phước Hòa) và Đ.P.H (53 tuổi, ở P.Phước Hòa) và nhiều người chưa rõ lai lịch cá cược bóng đá với số tiền khoảng 5 tỉ đồng.

Cũng trong tối cùng ngày (29.11), Công an TP.Tam Kỳ tiếp tục triệt xóa đường dây đánh bạc thứ 2 và thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Thanh Trí (37 tuổi, ở P.An Xuân, TP.Tam Kỳ) để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc.

Qua lời khai của Trí, lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Thanh Toàn (35 tuổi, ở P.An Sơn, TP.Tam Kỳ).

Qua điều tra ban đầu, vào tháng 8.2021, Toàn làm quen với một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) qua mạng internet và được người này giao cho 1 tài khoản cá độ bóng đá qua mạng internet. Toàn chuyển tài khoản trên cho Trí để Trí tổ chức đánh bạc cho nhiều người rồi chuyển lại cho Toàn.

Sau đó, Trí chuyển tài khoản cá độ trên cho một nghi phạm (chưa rõ lai lịch). Người này đã sử dụng tài khoản này tổ chức cho nhiều người chơi cá cược bóng đá dựa vào kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và thế giới, sau đó nhập vào tài khoản để chuyển lại cho Trí để hưởng chênh lệch. Và rồi, Trí lại tiếp tục chuyển lại cho Toàn để hưởng chênh lệch.

Tính từ tháng 9.2021 đến nay, các nghi phạm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá với tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Hiện Công an TP.Tam Kỳ đang điều tra, mở rộng 2 đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn qua mạng internet này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.