Quảng Nam ứng phó bão Rai theo phương châm ‘4 tại chỗ’

Mạnh Cường
Mạnh Cường
17/12/2021 11:09 GMT+7

Tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi, triển khai ngay các biện pháp ứng phó với bão Rai theo phương châm '4 tại chỗ'.

Sáng 17.12, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh Quảng Nam cho biết đã có công văn yêu cầu các địa phương, sở, ban, ngành và đơn vị liên quan chủ động theo dõi, chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp ứng phó với bão Rai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tỉnh Quảng Nam đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 0 giờ ngày 17.12

mạnh cường

Cụ thể, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam và Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các địa phương ven biển trên địa bàn nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 0 giờ hôm nay 17.12 (bao gồm cả ghe thuyền các xã bãi ngang ven biển, hoạt động gần bờ) cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường.

Tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển được thông báo về diễn biến, hướng di chuyển và vị trí của bão, tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động di chuyển vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn, không đi vào phạm vi ảnh hưởng hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cơ quan chức năng giữ thông tin liên lạc thường xuyên, kiểm đếm phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển, thường xuyên báo về Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh.

Bão Rai đã vào Biển Đông thành bão số 9, gió giật cấp 17

Kiên quyết sơ tán các hộ dân tại khu vực không đảm bảo an toàn

Ngoài ra, chủ động triển khai lực lượng xung kích kiểm tra các công trình, khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Các địa phương rà soát, huy động lực lượng, kiên quyết sơ tán các hộ dân tại khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là khu vực bị ngập sâu, chia cắt, vùng trũng thấp ven sông suối, khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu ưu tiên đến mức tối đa hình thức di dời, sơ tán tại chỗ, xen ghép, chú ý đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương.

Từ 4 giờ ngày 17.12, Đồn biên phòng Cửa Đại, Đồn biên phòng Cù Lao Chàm và Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà cũng đã tổ chức bắn pháo hiệu để thông báo cho tàu thuyền hoạt động vào bờ.

Theo Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Quảng Nam, đến sáng nay, còn 27 tàu với 223 ngư dân Quảng Nam hoạt động trên biển. Những tàu này đã được thông báo về đường đi của bão Rai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.