Quảng Nam: Vượt lũ đi thi viên chức giáo dục, nhận tin báo hoãn ở ‘phút 90’

Mạnh Cường
Mạnh Cường
24/10/2021 18:46 GMT+7

Nhiều thí sinh ở tỉnh Quảng Nam vượt hàng chục đến hàng trăm cây số trong thời tiết mưa lũ nguy hiểm để đi thi nhưng đến nơi thì mới ngỡ ngàng khi nhận thông báo kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đã... bị hoãn.

Hôm nay 24.10, hàng ngàn thí sinh khắp các huyện của tỉnh Quảng Nam bất chấp mưa lũ, vất vả đến TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) để tham gia vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2021. Theo kế hoạch, sáng nay 24.10 các thí sinh đến làm thủ tục để dự thi. Tuy nhiên, khi tới nơi thì nhiều người mới “tá hỏa” nhận được thông báo kỳ thi... bị hoãn.

Đến phòng thi mới nhận thông báo hoãn

Nguyên nhân hội đồng thi quyết định hoãn kỳ thi được cho là do mưa lũ, thí sinh vắng nhiều. Tuy nhiên, nhiều người hết sức bức xúc với cách làm việc thiếu khoa học này. Bởi 2 ngày qua, tại Quảng Nam đã xảy ra mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi. Chính Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cũng đã có văn bản cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh được nghỉ học. Tuy vậy, hội đồng thi lại không sớm thông báo hoãn thi viên chức ngành giáo dục.

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam

mạnh cường

Sáng nay 24.10, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT kiêm Phó chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT tỉnh, mới ký ban hành thông báo hoãn thi.

Nội dung thông báo nêu rõ: Trước tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp nên Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021 tạm dừng tổ chức thi lần 2. Thời gian tổ chức thi sẽ được thông báo sau.

Ngay sau khi nhận thông báo, nhiều thí sinh đã lên mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc và thất vọng của mình.

Một người chia sẻ: “Nợ nần, bỏ bê công việc để đi thi. Dịch bệnh, mưa lũ là điều khiến nhiều thí sinh không an tâm, lo lắng. Đặc biệt là các thí sinh ở các huyện miền núi của tỉnh sợ không đến nơi để thi được. Nhưng khi nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi, lội bùn suối đến nơi rồi thì thật trớ trêu. Sao hội đồng thi lại hoãn thi muộn quá vậy? Đó là dấu hỏi lớn nhất của các thí sinh".

Người này cũng chia sẻ thêm: "Chúng em từ các huyện xa xôi tới đây thi không phải chuyện đơn giản, thí sinh giờ không biết thế nào. Vài triệu đồng vay mượn để đi thi giờ cũng không còn. Về hay ở lại là lựa chọn khó khăn của các thí sinh. Về thì đường sá đi lại quá phức tạp, không biết khi nào có thông báo mới để thi. Ở lại thì tiền chi phí nhà trọ, ăn ở lại không có, hết sức khó khăn cho các thí sinh. Kính mong hội đồng tuyển sinh xem xét, cho kỳ thi sẽ tiếp tiếp tục trong 1 - 2 ngày sau để thí sinh biết xoay sở”.

Hoãn để "đảm bảo công bằng cho các thí sinh”

Văn bản hoãn thi được ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam ký và ban hành ngày 24.10

c.x

Trao đổi với PV Thanh Niên về sự việc này, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, cho biết nguyên nhân dừng thi là do thời tiết hết sức bất lợi nên 6 điểm thi báo cáo về số người dự thi không đảm bảo. Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2021 của tỉnh Quảng Nam có 2.368 thí sinh tham gia tại 6 điểm thi, đặt ở TP.Tam Kỳ.

“Kỳ thi viên chức yêu cầu đặt ra nhiều cơ hội, sự công bằng cho tất cả các thí sinh. Vì vậy, trước việc nhiều thí sinh bị vắng, hội đồng thi tuyển viên chức đã xin ý kiến của UBND tỉnh tạm hoãn chờ thời tiết thuận lợi để tổ chức thi sau. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng cho tất cả thí sinh”, ông Quốc khẳng định.

Ông Quốc cũng cho biết đã yêu cầu các trưởng điểm thi thông báo cho các thí sinh để mọi người hiểu, cảm thông và chia sẻ việc này. Số lượng thí sinh vắng rất nhiều, việc tổ chức thi trong hoàn cảnh này sẽ không đảm bảo công bằng cho các thí sinh bởi khá lâu rồi mới tổ chức được kỳ thi như thế này.

“Từ hồi tách tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng đến nay, ngành giáo dục mới tổ chức kỳ thi viên chức này. Do thời tiết mưa lũ nên nhiều thí sinh không thể đến được, thí sinh ở những nơi thuận tiện thì có thể đến, còn nhiều nơi do tắc đường nên không thể đến được.

Riêng vị trí nhân viên trước giờ chưa tổ chức thi, giờ mới có chủ trương. Không dễ gì có cơ hội thi một kỳ thi viên chức nên tôi nghĩ để đảm bảo cơ hội, công bằng cho các thí sinh thì nên hoãn. Sở cũng đã xin ý kiến của UBND tỉnh xin tạm hoãn kỳ thi để tổ chức lại sau. Mục đích duy nhất là như vậy. Chờ thời tiết ổn định thì sẽ tổ chức thi lại”, ông Quốc chia sẻ thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.