Quảng Ngãi: 80 tỉ đồng xây dựng khẩn cấp kè chắn sóng chống sạt lở

Phạm Anh
Phạm Anh
16/12/2021 17:25 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đồng ý việc xây dựng bờ kè chắn sóng khẩn cấp ở thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi, với kinh phí 80 tỉ đồng.

Ngày 16.12, UBND TP.Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đồng ý việc xây dựng bờ kè chắn sóng khẩn cấp ở thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi.

Kè tạm chắn sóng do TP.Quảng Ngãi làm để khắc phục sạt lở do triều cường gây ra

HẢI PHONG

Bờ biển nói trên bị sạt lở liên tục trong những ngày qua do triều cường, đe dọa đến cuộc sống của hàng chục hộ dân. Trước mắt, chính quyền huy động dân và các lực lượng làm bờ kè tạm để hạn chế phần nào sạt lở.

Theo Sở NN-PTNT Quảng Ngãi, khoảng 200 m bờ biển thôn Phổ Trường đã bị triều cường gây sạt lở nghiêm trọng, thậm chí khoét sâu vào đất liền dọc tuyến đường ven biển hàng chục mét, nhiều nơi còn cách nhà dân chỉ 5 m. Dọc bờ biển này, có 40 nhà dân và 200 nhân khẩu nằm trong vùng nguy hiểm.

Bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi bị triều cường gây sạt lở

HẢI PHONG

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở NN-PTNT Quảng Ngãi và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi sẽ thực hiện đầu tư khẩn cấp tuyến kè chắn sóng, xây dựng những đoạn sạt lở trước, sau đó kè toàn bộ bờ biển xã Nghĩa An, giúp dân ổn định đời sống. Dự kiến, tuyến kè chắn sóng dài 750 m, tổng kinh phí đầu tư 80 tỉ đồng, thời gian thi công và hoàn thành là khoảng tháng 6 - 8.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.