Quảng Ngãi cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự thân vận động để vươn lên

18/02/2022 06:22 GMT+7

Ngày 17.2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác T.Ư đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Báo cáo với Chủ tịch nước, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trong năm 2021, dù ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng tình hình KT - XH của địa phương vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,05%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 120.893 tỉ đồng, tăng 14,5%; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.780 triệu USD, tăng 26,3%; tổng thu ngân sách nhà nước 24.193 tỉ đồng, đạt 133,7% dự toán HĐND tỉnh Quảng Ngãi giao và vượt 51,1% chỉ tiêu T.Ư giao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng 150 ngôi nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi gặp khó khăn

TTXVN

Trong năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi còn thu hút và cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 17 dự án với tổng vốn đăng ký 85.384 tỉ đồng, cấp phép mới cho 2 dự án FDI (vốn đầu tư 24,95 triệu USD), giải quyết việc làm mới khoảng 10.455 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến nay giảm còn 5,35%.

Tỉnh cũng đề nghị Chủ tịch nước và T.Ư xem xét tháo gỡ một số vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật để tạo điều kiện thu hút đầu tư, đồng thời đề nghị bổ sung huyện đảo Lý Sơn vào danh sách đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2021 - 2025.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ sự vui mừng về những thành quả đạt được của tỉnh Quảng Ngãi và cho rằng cội nguồn của thành công đó chính là tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Chủ tịch nước lưu ý: Quảng Ngãi vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, đời sống người dân vẫn còn khó khăn, hạ tầng còn hạn chế, quy mô kinh tế còn nhỏ, tay nghề lao động địa phương còn yếu…

Vì vậy, Quảng Ngãi cần đánh thức tiềm năng về con người. Chính quyền thực sự kiến tạo, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số, tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Quảng Ngãi cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự thân vận động để vươn lên.

Dịp này, Chủ tịch nước đã tặng 150 ngôi nhà cho các gia đình dân tộc thiểu số miền núi Quảng Ngãi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.