Quảng Ngãi dừng 2 tuyến xe buýt kém hiệu quả

Hiển Cừ
Hiển Cừ
12/06/2019 11:25 GMT+7

Từ ngày 1.7, hai tuyến xe buýt nội đô TP.Quảng Ngãi tạm dừng vì hoạt động không mang lại hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tư và xã hội.

Hai tuyến xe buýt mà Sở GTVT Quảng Ngãi đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét thống nhất tạm dừng khai thác, gồm: tuyến số 7 NĐ (Bến xe khách Quảng Ngãi - Cổ Lũy) và tuyến số 12 NĐ (Bến xe khách Quảng Ngãi - Khu công nghiệp Quảng Phú), để điều chuyển phương tiện sang các tuyến khác nhằm tăng tần suất chạy xe, phục vụ nhu cầu hành khách đi lại cao.
Theo ông Đỗ Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi, sau hơn 17 tháng (từ tháng 1.2018 - 5.2019) đưa vào khai thác, mặc dù được tỉnh hỗ trợ 50% giá vé cho người dân sử dụng dịch vụ xe buýt nội đô nhưng hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt các tuyến nội đô TP.Quảng Ngãi chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu.
Cụ thể, tỷ lệ hành khách đi xe buýt rất thấp, bình quân chỉ 1,39 hành khách/chuyến. Trong đó, tuyến số 7 NĐ là 0,99 hành khách/chuyến xe; tuyến số 12 NĐ là 0,078 hành khách/chuyến xe.
Theo ông Đạt, một trong những nguyên nhân khiến các tuyến xe buýt nội đô TP.Quảng Ngãi hoạt động kém hiệu quả là do đại đa số người dân vẫn chưa quen với việc đi lại bằng xe buýt nội đô mà chủ yếu sử dụng xe máy do cự ly đi lại ngắn, tiện lợi, dễ cơ động. Vì thế, hầu hết các tuyến xe buýt nội đô TP.Quảng Ngãi đều chạy rỗng, gây lãng phí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.