Quảng Ngãi: Một phụ nữ bị bò húc gãy xương, gây tràn dịch màng phổi

Phạm Anh
Phạm Anh
08/10/2022 19:09 GMT+7

Trong lúc dọn vệ sinh chuồng trại, một phụ nữ ở xã Bình Trung, H.Bình Sơn ( Quảng Ngãi ) bị con bò húc làm gãy hàng loạt xương, tràn dịch màng phổi.

Chiều 8.10, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sáng cùng ngày bệnh viện có tiếp nhận một phụ nữ bị bò húc gãy nhiều xương sườn, xương ức, xương đòn và gây tràn dịch màng phổi.

Khu vực xảy ra vụ bò húc bà L.

phạm anh

Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 8.10, bà P.T.L (62 tuổi), ở thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) được người nhà đưa vào cấp cứu tại BVĐK tỉnh Quảng Ngãi với tình trạng bị choáng, huyết áp tụt.

“Các bác sĩ đã cho chụp CT, chụp phim thì phát hiện bà L. gãy rất nhiều xương, có tràn máu, tràn khí trong phổi. Sau đó, các bác sĩ đã mổ để giải phóng tình trạng chèn ép phổi và đưa bệnh nhân về nằm tại Khoa hồi sức ngoại. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn định”, một bác sĩ ở BVĐK tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm.

Theo người nhà bệnh nhân, trước đó khoảng 6 giờ 15 cùng ngày, bà L. cho bò ăn và dọn vệ sinh chuồng trại thì bất ngờ con bò quay đầu húc liên tục vào vùng mặt, vùng vai, ngực của bà.

Khi người nhà dùng cây gỗ lớn đánh mạnh vào vùng đầu, con bò mới lui ra để người nhà cứu bà L., đưa ra khỏi chuồng trại.

Thông thường, với loại bò nuôi vỗ béo 3B to lớn, nông dân thường thít mũi và cột dây. Thế nhưng, bà L. cho rằng bò mình nuôi hiền lành nên không cột dây, không ngờ con bò này lại giở chứng hung dữ như vậy.

Theo BVĐK Quảng Ngãi, dù bà L. không nguy kịch tính mạng, nhưng do sức khỏe yếu, nên sau khi mổ tràn dịch màng phổi, phải đợi nhiều ngày mới mổ các phần xương trong cơ thể bị gãy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.