Quảng Ngãi: Phát hiện thêm 1 xã miền núi có hàng trăm người mắc bệnh ghẻ

Hải Phong
Hải Phong
11/04/2023 14:20 GMT+7

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi khám bệnh cho hơn 200 người tại 1 xã miền núi thì phát hiện có 170 trường hợp mắc bệnh ghẻ.

Sáng 11.4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khám bệnh tại xã Trà Thanh (H.Trà Bồng, Quảng Ngãi). Các y bác sĩ đã khám cho hơn 200 người dân thì phát hiện 170 trường hợp mắc bệnh ghẻ

Xã Trà Thanh có 4 thôn, thì 3 thôn đã có người mắc bệnh ghẻ, gồm: thôn Gỗ, thôn Cát và thôn Môn.

Theo một số người mắc bệnh ghẻ, khi mắc bệnh có biểu hiện ngứa dữ dội, đặc biệt là vào ban đêm. Các nếp kẽ ngón tay, cổ tay, lòng bàn tay, lòng bàn chân của những người bệnh có nốt đỏ và đóng vẩy.

Quảng Ngãi: Phát hiện thêm 1 xã miền núi, có 170 trường hợp mắc bệnh ghẻ - Ảnh 2.

Bàn tay của một bệnh nhân mắc bệnh ghẻ ở xã Trà Thanh

MINH HIỀN

Sau khi phát hiện nhiều người dân mắc bệnh ghẻ, các y bác sĩ đã kê đơn, cấp thuốc điều trị miễn phí và hướng dẫn tận tình cho người bệnh cách dùng thuốc. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân cách vệ sinh cá nhân, các phương pháp phòng bệnh.

Trà Thanh là một xã miền núi, cách Trung tâm Y tế H.Trà Bồng 22 km. Toàn xã có 536 hộ, 2.592 nhân khẩu, đa số là người đồng bào dân tộc Cor (chiếm 98%). Dân cư sinh sống phân tán trên các sườn, đồi núi, giao thông cách trở nên đời sống còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Trước đó, ngày 20.3, đoàn giám sát Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cùng với Trung tâm Y tế H.Trà Bồng và Trạm Y tế xã Trà Bùi đã khám bệnh và ghi nhận có 143 trường hợp bệnh ghẻ tại thôn Tang (xã Trà Bùi).

Sau khi phát hiện bệnh ghẻ, Trung tâm Y tế H.Trà Bồng đã tham mưu cho UBND huyện này chỉ đạo các ban, ngành có liên quan và UBND xã Trà Bùi trong công tác phòng, chống bệnh ghẻ; khoanh vùng, xử lý, điều trị triệt để tránh lây lan trên diện rộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.