Quảng Ngãi: Phẫu thuật tạo hình hậu môn cho trẻ 2 ngày tuổi

Hải Phong
Hải Phong
10/11/2023 20:03 GMT+7

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi vừa phẫu thuật tạo hình hậu môn thành công cho một bệnh nhi mới 2 ngày tuổi do bị dị tật bẩm sinh.

Tối 10.11, đại diện Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đã phẫu thuật tạo hình hậu môn thành công cho một bệnh nhi bị dị tật bẩm sinh không có hậu môn vừa mới 2 ngày tuổi.

Bệnh nhi là con của sản phụ T.T.T (ở xã Sơn Hạ, H.Sơn Hà, Quảng Ngãi), được sinh ra đủ tháng, có cân nặng 3,3 kg. Qua tầm soát sau sinh, các bác sĩ phát hiện bé mắc dị tật bẩm sinh không có hậu môn, nên đã chuyển qua khoa Sơ sinh (Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi) để chăm sóc, nuôi ăn bằng tĩnh mạch và theo dõi. Tại đây, bé được bác sĩ chỉ định phẫu thuật tạo hình hậu môn khi được 2 ngày tuổi.

Quảng Ngãi: Phẫu thuật tạo hình hậu môn cho trẻ 2 ngày tuổi - Ảnh 1.

Bác sĩ phẫu thuật tạo hình hậu môn cho bệnh nhi

XUÂN DUY

Ca phẫu thuật diễn ra trong gần 1 giờ đồng hồ, bé đã được tạo hình hậu môn thành công và tiếp tục được chăm sóc, theo dõi sức khỏe sau mổ.

Bác sĩ Phạm Xuân Duy, Trưởng khoa Ngoại (Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi) cho biết, sức khỏe bệnh nhi hiện tại đã ổn định, uống được 5 ml sữa/lần, đã bài tiết qua đường hậu môn. Người nhà được các y bác sĩ hướng dẫn chăm sóc bé đúng cách và tái khám định kỳ để theo dõi.

"Với những trường hợp trẻ sơ sinh mắc dị tật không có hậu môn, nếu không được phát hiện xử lý kịp thời, bé có khả năng bị chướng bụng, tắc ruột, gây nhiễm trùng và nguy cơ tử vong cao", bác sĩ Duy nói.

Được biết, dị dạng hậu môn trực tràng (không hậu môn, hậu môn bị bịt kín) là một dị tật hiếm gặp ở trẻ sơ sinh, chiếm tỷ lệ 1/5.000 trẻ. Đây là một rối loạn trong giai đoạn hình thành phôi thai ở khoảng tháng thứ nhất hoặc tháng thứ hai của thai kỳ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.