Quảng Ngãi: Quy hoạch 305 mỏ khoáng sản làm vật liệu thông thường

07/05/2022 18:15 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Ngãi đưa ra đấu giá 8 mỏ cát chưa được thăm dò trữ lượng với tổng diện tích hơn 53 ha và phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác 305 mỏ khoáng sản làm vật liệu thông thường.

Ngày 7.5, tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh này đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu thông thường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Điểm khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc

hải phong

Theo đó, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 305 mỏ khoáng sản được phê duyệt, gồm: 73 mỏ đá xây dựng, với tổng diện tích hơn 1.000 ha; 96 mỏ cát, sỏi lòng sông với tổng diện tích hơn 1.274 ha; 136 mỏ đất với tổng diện tích hơn 1.900 ha.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định đưa ra đấu giá 8 mỏ cát chưa được thăm dò trữ lượng với tổng diện tích hơn 53 ha tại 4 huyện: Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh và Trà Bồng.

Cụ thể, H.Tư Nghĩa có 3 mỏ ở xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Thắng và Nghĩa Thuận với tổng diện tích hơn 28 ha; H.Sơn Tịnh có 3 mỏ ở 2 xã Tịnh Minh và Tịnh Hà với tổng diện tích gần 20 ha; H.Nghĩa Hành có 1 mỏ ở xã Hành Tín Đông, có diện tích khoảng 4,2 ha; H.Trà Bồng có 1 mỏ ở xã Trà Bình, có diện tích khoảng 1,58 ha.

Một trong những điểm khai thác đất làm vật liệu xây dựng thông thường

hải phong

Tất cả các mỏ cát xây dựng trên đều chưa được tổ chức thăm dò trữ lượng. Hiện các cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục, dự kiến trong tháng 5 này sẽ đưa ra đấu giá.

Trước đó, để chuẩn bị phục vụ thi công dự án đường cao tốc bắc - nam đi qua địa bàn Quảng Ngãi, chính quyền tỉnh này cũng đã cấp phép thăm dò, khai thác 24 mỏ khoáng sản làm vật liệu thông thường ở các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Sơn Tịnh, Bình Sơn và TX.Đức Phổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.