Quảng Ngãi: Tìm kiếm một ngư dân mất tích trên biển

04/03/2022 18:21 GMT+7

Hai ngư dân đi đánh cá vào ban đêm ở gần bờ biển bị gặp nạn, một người được cứu sống, người còn lại mất tích.

Vùng biển xã Đức Minh, H.Mộ Đức (Quảng Ngãi), nơi xảy ra vụ việc ngư dân mất tích trên biển

hải phong

Chiều 4.3, ông Cao Chánh Vỹ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đức Minh, H.Mộ Đức (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm một ngư dân mất tích trên biển. Hiện tại, chiếc ghe của ngư dân gặp nạn đã được tìm thấy, đưa về bờ biển cửa Mỹ Á, TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) trong tình trạng bể nát, hư hỏng.

Chiếc ghe bị hư hỏng nặng

phạm anh

Chiếc ghe cũ của hai ngư dân gặp nạn

phạm anh

Thông tin ban đầu từ ông Vỹ cho biết, khoảng 0 giờ 30 ngày 4.3, hai ngư dân Nguyễn Cam (46 tuổi) và Đỗ Hải Nam (40 tuổi, cùng trú xã Đức Minh, H.Mộ Đức) khi đang ở trên một chiếc ghe có công suất 20 CV, cách bờ khoảng 4 km để chờ kéo lưới, thì ghe bất ngờ bị lật khiến cả 2 rơi xuống biển.

Chiếc võng cột trên ghe vẫn còn khi ghe được kéo lên bờ

phạm anh

Lúc này, ngư dân Cam may mắn níu được vào một túi ni lông rồi bơi lênh đênh trên biển. Sau đó, ông Cam được một tàu cá đang hoạt động gần đó phát hiện, cứu. Còn ngư dân Đỗ Hải Nam đến chiều 4.3 vẫn chưa tìm được.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng xã Đức Minh đã phối hợp cùng chính quyền và ngành chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm ngư dân Đỗ Hải Nam, đồng thời kêu gọi các phương tiện khác kéo chiếc ghe bị nạn về cửa biển Mỹ Á.

Ngư dân kéo chiếc ghe của hai ngư dân gặp nạn về cửa biển Mỹ Á

phạm anh

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn làm ngư dân mất tích trên biển đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.