Quảng Ninh: Điều tra vụ bé trai 8 tuổi tử vong khi đứng gần cột điện

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
04/05/2023 15:33 GMT+7

Cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đang vào cuộc điều tra vụ bé trai 8 tuổi trú tại TP.Uông Bí (Quảng Ninh) tử vong khi đang đứng gần cột điện.

Ngày 4.5, thông tin từ UBND TP.Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, các cơ quan chức năng của địa phương này đang điều tra vụ một bé trai 8 tuổi tử vong khi đứng gần cột điện.

Quảng Ninh: Điều tra vụ bé trai 8 tuổi tử vong khi đứng gần cột điện  - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng điều tra vụ việc

NQ

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30.4, Công an TP.Uông Bí (Quảng Ninh) nhận được thông tin về việc bé trai Đ.G.B (8 tuổi, trú tại tổ 2, khu Hiệp An 1, P.Phương Nam, TP.Uông Bí, Quảng Ninh) bị điện giật, sau đó được người nhà đưa vào Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an TP.Uông Bí đã cử tổ công tác phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng và điều tra vụ việc.

Theo một số người dân tại hiện trường, nạn nhân chỉ đứng gần cột điện nhưng cũng bị giật. Đáng chú ý, tại khu vực này cũng từng có người bị giật điện khi đi ngang qua.

Cũng theo người dân tại hiện trường, gia đình cháu B. có hoàn cảnh khó khăn, bố làm ruộng, còn mẹ làm công nhân tại một doanh nghiệp gần nhà.

Điện lực TP.Uông Bí (Điện lực Quảng Ninh) cũng đã cử đoàn đến thăm hỏi gia đình nạn nhân và đang chờ kết luận điều tra của cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân.

Đại diện Điện lực TP.Uông Bí cho biết, nhận định ban đầu của đơn vị nguyên nhân khiến nạn nhân giật điện là do chạm phải dây tiếp địa tại cột điện nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.