Quảng Ninh: Điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người thiệt mạng, 2 người bị thương

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
09/07/2022 11:01 GMT+7

Người đàn ông điều khiển xe máy không làm chủ tốc độ, bất ngờ lao vào nhóm trẻ đang chơi ven đường. Vụ tai nạn nghiêm trọng ở Móng Cái (Quảng Ninh) đã khiến 2 người thiệt mạng.

Ngày 9.7, thông tin từ UBND TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, các cơ quan chức năng của địa phương này đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ tai nạn khiến 2 người thiệt mạng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Thu Giang

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 10 ngày 8.7, tại Km7+800, trên tỉnh lộ 335 (khu 4, P.Bình Ngọc, TP.Móng Cái), anh Nguyễn Văn C. (37 tuổi, trú tại khu 4, P.Bình Ngọc) điều khiển xe máy biển số 14B1 - 078.05 hướng P.Bình Ngọc - TP.Móng Cái lao vào nhóm trẻ em đang chơi ven đường.

Theo một số người dân cho biết thời điểm xảy ra vụ việc các cháu: Đỗ Tất T. (15 tuổi), Nguyễn Hoàng T. (10 tuổi, trú tại khu 4, P.Bình Ngọc) đang đẩy cháu Hoàng Trung H. (2 tuổi) bằng xe đẩy trẻ em thì bị người đàn ông nói trên bất ngờ lao trúng.

Vụ tai nạn khiến tài xế Nguyễn Văn C. và bé Hoàng Trung H. tử vong; cháu Đỗ Tất Th. bị gãy chân có nguy cơ chấn thương sọ não; cháu Nguyễn Hoàng T. bị thương nhẹ đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an TP.Móng Cái đã phối hợp với Viện KSND TP.Móng Cái phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng của TP.Móng Cái nhận định nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng là do tài xế Nguyễn Văn C. sử dụng rượu bia khi lái xe, dẫn tới không làm chủ tốc độ, thiếu quan sát lao vào nhóm trẻ em đang chơi ven đường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.