Quảng Ninh đưa cảng Ao Tiên vào hoạt động

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
01/03/2023 15:15 GMT+7

Cảng Ao Tiên (H.Vân Đồn, Quảng Ninh), được đầu tư hơn 610 tỉ đồng, chính thức đi vào hoạt động từ hôm nay 1.3.

Ngày 1.3, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền (chủ đầu tư) đưa cảng Ao Tiên đi vào hoạt động.

Bến cảng bên 'hòn non bộ khủng' ở Vân Đồn bắt đầu hoạt động  - Ảnh 1.

Cảng Ao Tiên nằm trong quần thể khu đô thị Ao Tiên nơi có hòn non bộ khổng lồ

NH

Trong ngày đầu tiên, bến cảng này đã làm thủ tục xuất bến cho tàu Toàn Trang 28 chở theo 46 khách đi tuyến Vân Đồn - Cô Tô. Để tri ân khách, Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền đã miễn phí vé hành khách qua cảng cho toàn bộ hành khách trên tàu trong chuyến tàu đầu tiên này.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Cảng Ao Tiên được khánh thành vào ngày 31.10.2022 nhưng chưa thể đi vào hoạt động do phải chờ cơ quan chức năng có thẩm quyền mở luồng tuyến từ đảo Cô Tô, các xã đảo H.Vân Đồn đến cảng này.

Ngoài ra, hợp đồng giữa các tàu chở khách vẫn còn hiệu lực tại cảng Cái Rồng nên bắt đầu từ năm 2023, chính quyền địa phương thực hiện việc rà soát các phương tiện vận tải khách đường thủy thuộc diện phải di chuyển, đồng thời xây dựng phương án di dời xong trước ngày 20.2.

Bến cảng bên 'hòn non bộ khủng' ở Vân Đồn bắt đầu hoạt động  - Ảnh 2.

Cảng Ao Tiên là nơi đón khách chuyên biệt tại Vân Đồn

NH

Sau khi di chuyển các phương tiện vận tải khách đường thủy sang cảng Ao Tiên, cảng Cái Rồng trở thành cảng tàu chuyên dụng, chủ yếu phục vụ cho các phương tiện đánh bắt hải sản.

Cảng Ao Tiên được khởi công từ tháng 4.2022, là bến thủy nội địa cấp I chuyên dùng phục vụ vận tải khách du lịch từ Vân Đồn đi các đảo và các điểm tham quan trên vịnh Bái Tử Long, vịnh Hạ Long.

Bến cảng được đầu tư xây dựng tại xã Hạ Long, H.Vân Đồn, quy mô gần 30 ha; trong đó, diện tích mặt đất 5,9 ha, còn lại là mặt nước. Tổng vốn đầu tư hơn 610 tỉ đồng, do Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền làm chủ đầu tư.

Được biết, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Sở GTVT tỉnh phối hợp với UBND H.Vân Đồn và các cơ quan chức năng lên phương án mở tuyến xe buýt từ TP.Uông Bí, TP.Hạ Long, TP.Cẩm Phả đến cảng Ao Tiên để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, du khách.

Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh đã lên phương án mở tour du lịch khám phá vịnh Bái Tử Long cho các tàu xuất phát từ cảng Ao Tiên (H.Vân Đồn).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.