Quảng Ninh: Đưa vào hoạt động phòng hỏi cung có ghi âm, ghi hình có âm thanh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
22/03/2023 10:38 GMT+7

Viện KSND TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa đưa vào hoạt động Phòng hỏi cung, lấy lời khai có ghi âm, ghi hình có âm thanh.

Ngày 22.3, thông tin từ Viện KSND TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết đơn vị này vừa đưa vào hoạt động Phòng hỏi cung, lấy lời khai có ghi âm, ghi hình có âm thanh.

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đưa vào hoạt động phòng hỏi cung có ghi âm, ghi hình có âm thanh - Ảnh 1.

Công trình phòng hỏi cung, lấy lời khai có ghi âm, ghi hình được gắn biển chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh

N.K

Theo Viện SKND TP.Cẩm Phả, phòng hỏi cung, lấy lời khai này đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện về ánh sáng, chống ồn và được trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật (gồm thiết bị thu âm, đầu ghi hình ảnh) đảm bảo phục vụ cho việc ghi âm, ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can.

Việc ghi âm, ghi hình trong hỏi cung sẽ góp phần quan trọng vào loại bỏ các trường hợp lạm quyền, bức cung, nhục hình trong hoạt động tư pháp.

Quảng Ninh: Đưa vào hoạt động 'Phòng hỏi cung có ghi âm, ghi hình có âm thanh  - Ảnh 2.

Quá trình xét hỏi bị can của điều tra viên được ghi lại

N.K

Ngoài ra, việc lắp đặt các thiết bị ghi hình, âm thanh sẽ ngăn chặn việc thay đổi lời khai của các bị cáo khi ra tòa. Đây là hoạt động thiết thực giúp nâng cao hoạt động của cơ quan tố tụng hình sự, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần quan trọng vào việc cải cách tư pháp.

Được biết, mô hình "Phòng hỏi cung, lấy lời khai có ghi âm, ghi hình có âm thanh" đã thử nghiệm thành công và được đưa vào sử dụng tại Viện KSND TP.Cẩm Phả từ giữa năm 2022, đến nay đã tổ chức hỏi cung, lấy lời khai đối với 36 trường hợp.

Quảng Ninh: Đưa vào hoạt động 'Phòng hỏi cung có ghi âm, ghi hình có âm thanh  - Ảnh 3.

Theo Viện KSND TP.Cẩm Phả, việc áp dụng thiết bị ghi hình, âm thanh sẽ giúp quá trình lấy lời khai được minh bạch, tránh tình trạng ép cung, thông cung...

N.K

Với những hiệu quả và thành tích đạt được, Thành đoàn Cẩm Phả đã nhất trí, xác định công trình "Phòng hỏi cung, lấy lời khai ghi âm, ghi hình có âm thanh" là 1 trong 4 công trình thanh niên trọng điểm của thành phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.