Quảng Ninh: Hoàn thành giải phóng mặt bằng trạm dừng nghỉ cao tốc Hạ Long - Vân Đồn

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
17/10/2022 18:30 GMT+7

TP.Hạ Long đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng để bàn giao cho tỉnh Quảng Ninh thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn.

Ngày 17.10, thông tin từ UBND TP.Hạ Long cho biết, địa phương này đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng khu đất rộng gần 7 ha để bàn giao cho tỉnh Quảng Ninh thực hiện các thủ tục tiếp theo lựa chọn nhà đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn.

Phối cảnh trạm dừng nghỉ trên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn

nh

Ông Nguyễn Hữu Nhã, Phó chủ tịch UBND TP.Hạ Long cho biết, địa phương này đã thực hiện xong việc bàn giao quỹ đất rộng 6,56 ha cạnh km 20+00 cao tốc Hạ Long - Vân Đồn thuộc địa phận xã Thống Nhất, TP.Hạ Long để xây trạm dừng nghỉ. Khu đất này được quy hoạch làm trạm dừng nghỉ đầu tiên trên trục cao tốc dài 176 km từ Hải Phòng - Móng Cái.

Ngoài trạm dừng chân ở xã Thống Nhất, TP.Hạ Long, theo quy hoạch, trên trục cao tốc từ Hạ Long đi Móng Cái còn có trạm dừng chân ở xã Đài Xuyên, H.Vân Đồn và điểm dừng xe thuộc xã Quảng Long, H.Hải Hà.

Được biết, trạm dừng nghỉ tại xã Đài Xuyên, H.Vân Đồn được quy hoạch xây dựng trên diện 14,2 ha, gần bay Vân Đồn, có cảnh quan thiên nhiên độc đáo nên có thể kết hợp với các chức năng khác.

Quảng Ninh có tuyến cao tốc dài 176 km nhưng không có trạm dừng nghỉ nào
nh

Trước đó, Thanh Niên phản ánh về việc tỉnh Quảng Ninh đưa vào hoạt động trục cao tốc dài 176 km từ Hải Phòng - Móng Cái, nhưng dọc tuyến không có trạm dừng nghỉ, gây bất tiện cho người dân.

Để khắc phục bất cập trên, tỉnh Quảng Ninh đang đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng các trạm dừng nghỉ dọc tuyến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.