Quảng Ninh sẽ xây 2 trạm dừng nghỉ 5 sao trên trục cao tốc 176 km

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
28/08/2022 13:29 GMT+7

Giám đốc Sở GT-VT Quảng Ninh cho biết, địa phương này sẽ làm 2 trạm dừng nghỉ hiện đại trên trục cao tốc dài 176 km; nhưng chưa rõ thời điểm triển khai.

Ngày 28.8, trao đổi với Thanh Niên, ông Hoàng Quang Hải, Giám đốc Sở GT-VT Quảng Ninh cho biết, địa phương này vừa lập phối cảnh 2 trạm dừng nghỉ đẹp, hiện đại trên trục cao tốc dài 176 km của tỉnh.

Phối cảnh trạm dừng nghỉ tại H.Vân Đồn

Q.H

Cụ thể, vị trí thứ nhất mà tỉnh Quảng Ninh lựa chọn làm trạm dừng nghỉ là tại Km20+00 thuộc xã Thống Nhất TP.Hạ Long; trạm dừng nghỉ còn lại tại Km80+00 thuộc xã Đài Xuyên, H.Vân Đồn. Bên cạnh đó, tỉnh này bố trí thêm 1 chỗ dừng xe kết hợp trạm sửa chữa, cung cấp dịch vụ xe tại Km 114+400 thuộc xã Quảng Long, H.Hải Hà.

Các trạm dừng nghỉ, chỗ dừng xe được xác định tách riêng thành dự án độc lập ngoài dự án BOT.

Quảng Ninh xây 2 trạm dừng nghỉ 5 sao trên trục cao tốc 176 km

Cũng theo Giám đốc Sở GT-VT Quảng Ninh, các trạm dừng nghỉ và chỗ dừng xe trên tuyến cao tốc của Quảng Ninh sẽ có thiết kế đẹp, tích hợp đa dạng sản phẩm, nhiều tiện ích như khu bày bán dịch vụ, khu nhà vệ sinh, trạm xăng, trạm dừng nghỉ.

Đặc biệt, tại đây có cả khách sạn phục vụ lưu trú và các khu vui chơi, giải trí kết nối đến chuỗi sản phẩm du lịch, dịch vụ dọc tỉnh. Đây sẽ là các công trình dịch vụ 5 sao.

“Hiện nay tiến độ triển khai 2 trạm dừng nghỉ đang được đẩy nhanh. Các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Trước mắt trong lúc chưa có trạm dừng nghỉ, người dân lưu thông trên tuyến xác định rõ lịch trình để bơm đầy xăng, tránh các sự cố ngoài mong muốn”, ông Hải cho biết.

Trục cao tốc dài 176km của tỉnh Quảng Ninh không có trạm dừng nghỉ

Lã nghĩa hiếu

Chuỗi cao tốc dọc tỉnh Quảng Ninh được trang bị hệ thống ITS giám sát giao thông hiện đại với gần 100 camera có tầm quan sát rộng.

Như Thanh Niên phản ánh, sau 2 năm triển khai xây dựng, dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã hoàn thành thi công các hạng mục. Tỉnh Quảng Ninh dự kiến đưa dự án vào khai thác từ ngày 1.9.

Qua đó, Quảng Ninh trở thành tỉnh có trục đường cao tốc dài nhất nước với 176 km, từ 3 tuyến: Hạ Long - Hải Phòng; Hạ Long - Vân Đồn; Vân Đồn - Móng Cái.

Tuy nhiên, dọc trục cao tốc của Quảng Ninh không có trạm xăng, trạm dừng nghỉ, khiến nhiều lái xe lo ngại việc không đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.