Quảng Ninh: Khai trừ Đảng phó chủ tịch phường vì tội đánh bạc

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
04/09/2022 15:08 GMT+7

Ban Thường vụ Thành ủy Cẩm Phả ( Quảng Ninh ) vừa thi hành khai trừ Đảng đối với 3 cán bộ vi phạm pháp luật, trong đó có 1 phó chủ tịch phường bị kỷ luật về tội đánh bạc.

Ngày 4.9, thông tin từ Thành uỷ Cẩm Phả cho biết, đơn vị này vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với 3 cán bộ phường, xã do vi phạm pháp luật.

Ông Lương Ngọc Thế, nguyên Phó chủ tịch UBND P.Cẩm Thuỷ, bị khai trừ Đảng vì tội đánh bạc

l.n.h

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Cẩm Phả đã quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Lương Ngọc Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ P.Cẩm Thủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó chủ tịch UBND P.Cẩm Thủy nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Thế trước đó bị TAND TP.Cẩm Phả xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội đánh bạc.

Quảng Ninh: Khai trừ Đảng Phó chủ tịch phường vì tội đánh bạc

Ban Thường vụ Thành ủy Cẩm Phả cũng khai trừ khỏi Đảng đối ông Khổng Văn Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Hải khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Hải, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Hải nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xã Cẩm Hải

n.D

Ông Thiện bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Cẩm Phả khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất" quy định tại khoản 3 điều 230 bộ luật Hình sự.

Cũng tại xã Cẩm Hải, ông Khổng Xuân Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Hải khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Đoàn thanh niên xã Cẩm Hải, cán bộ địa chính xã Cẩm Hải giai đoạn 2014 - 2016 cũng bị Ban Thường vụ Thành ủy Cẩm Phả khai trừ khỏi Đảng.

Ông Hậu bị Cơ quan CSĐT - Công an TP.Cẩm Phả khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất" quy định tại khoản 3 điều 230 bộ luật Hình sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.