Quảng Ninh: Mở rộng điều tra vụ lạm quyền trong thi hành công vụ tại TX.Quảng Yên

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
20/09/2023 22:04 GMT+7

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu mở rộng điều tra vụ lạm quyền trong thi hành công vụ xảy ra tại Hợp tác xã nông nghiệp Liên Vị 1 (TX.Quảng Yên).

Ngày 20.9, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh tổ chức phiên họp thứ 6 để đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác 9 tháng năm 2023 và thảo luận một số nội dung 3 tháng cuối năm.

Quảng Ninh: Mở rộng điều tra vụ lạm quyền tại TX.Quảng Yên - Ảnh 1.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh họp đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác 9 tháng năm 2023

Q.M.G

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh, trong 9 tháng năm 2023, địa phương này đã tổ chức 145 cuộc thanh tra kinh tế, xã hội, tăng 20 cuộc so với cùng kỳ năm 2022; 11 cuộc thanh tra trách nhiệm, tăng 5 cuộc so với cùng kỳ năm 2022; triển khai hàng trăm cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, kịp thời phát hiện, chỉ đạo, xử lý nghiêm các tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên vi phạm. Một số vụ việc được phát hiện qua các hoạt động của các cơ quan chức năng được đưa vào diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo có tác động răn đe, cảnh tỉnh rất lớn.

Đáng chú ý, 9 tháng năm 2023, cơ quan tiến hành tố tụng 2 cấp của tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố điều tra 28 vụ với 128 bị can về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực. Điển hình là vụ án xảy ra tại Công ty CP quản lý đường sông 3; vụ án liên quan tới Công ty cổ phần công nghệ Việt Á xảy ra tại TX.Đông Triều, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đều đã được đưa ra xét xử công khai, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Quảng Ninh: Mở rộng điều tra vụ lạm quyền tại TX.Quảng Yên - Ảnh 2.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại cuộc họp

Q,M.G

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, mở rộng ra cả khu vực ngoài nhà nước, ngoài tỉnh có liên quan theo quy định pháp luật như mua bán hóa đơn xảy tại tại Hải Phòng, Quảng Ninh; trong đó đã khởi tố bị can, bắt giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh đã đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, thể hiện rõ sự kiên quyết, không nể nang, né tránh, thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Trung ương "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai", mở rộng điều tra, xử lý nhiều bị can là cán bộ đương chức, nghỉ hưu.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Hợp tác xã nông nghiệp Liên Vị 1, xã Liên Vị, TX.Quảng Yên, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh giao cơ quan điều tra mở rộng điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.