Quảng Ninh: Người dân nháo nhác đi thuê khách sạn, mua xăng chạy máy phát điện

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
09/09/2024 12:12 GMT+7

Sau 2 ngày sống trong tình cảnh không có điện, nước sinh hoạt, mạng viễn thông chập chờn, nhiều người dân Quảng Ninh nháo nhác đi tìm các khách sạn để lưu trú.

Bước sang ngày thứ 2 sau khi bão Yagi (bão số 3) đi qua và phải sống trong cảnh không điện, nước để sinh hoạt, còn sóng điện thoại thì chập chờn, chị Nguyễn Phương Thảo (43 tuổi, P.Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) phải đi tìm khách sạn để lưu trú.

Quảng Ninh: Người dân nháo nhác đi thuê khách sạn, mua xăng chạy máy phát điện- Ảnh 1.

Đã 2 ngày trôi qua, nhiều người dân Quảng Ninh sống trong cảnh không có điện, nước sinh hoạt

ẢNH: N.H

"Sau 1 đêm ngủ trong cảnh không điện, các con tôi nóng không chịu nổi. Suốt đêm cháu lớn dậy nhiều lần, còn bé nhỏ thì gào khóc. Thương con tôi đành đi kiếm khách sạn có máy phát điện, sóng wifi để liên lạc với mọi người", chị Thảo nói.

Lũ lớn tràn về các huyện vùng cao Quảng Ninh

Cũng trong tình cảnh tương tự, chị Nguyễn Thu Giang (34 tuổi, trú tại P.Hồng Hải, TP.Hạ Long) phải đi thuê phòng khách sạn tại TP.Cẩm Phả để lưu trú.

"Gia đình tôi dùng các thiết bị bằng điện. Hiện nay, nước uống cũng phải đi mua ngoài để sinh hoạt. Đi mua gas về nấu cơm thì nhiều nơi không bán hoặc hết hàng. Trước tình cảnh này, thương con phải chịu nóng bức nên cả nhà đi thuê phòng khách sạn, giá cao thật nhưng đành chịu để đảm bảo sức khỏe", chị Giang chia sẻ.

Quảng Ninh: Người dân nháo nhác đi thuê khách sạn, mua xăng chạy máy phát điện- Ảnh 2.

Vào buổi tối, người dân kéo đến các công viên quanh bờ biển để hóng mát

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ghi nhận của Thanh Niên cho thấy, các khách sạn nhỏ, có máy phát điện trên địa bàn TP.Hạ Long những ngày này rất đông khách. Giá mỗi phòng trung bình từ 700.000 - 1.000.000 đồng/đêm.

Những người này phần lớn vì muốn có điều kiện sinh hoạt tốt hơn hoặc nhà cửa không đảm bảo an toàn phải tìm nơi khác tạm trú.

Quảng Ninh: Người dân nháo nhác đi thuê khách sạn, mua xăng chạy máy phát điện- Ảnh 3.

Nhiều người thuê phòng khách sạn có máy phát điện để lưu trú

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Trong khi đó, để có sóng điện thoại, nhiều người dân tại Quảng Ninh phải di chuyển hàng cây số, tập trung đến những nơi có tín hiệu tốt để liên lạc. Tại các quán giải khát, trung tâm thương mại đông nghịt người chờ nhau sạc pin điện thoại.

Việc mất điện trên diện rộng toàn tỉnh Quảng Ninh đang khiến cuộc sống của người dân khó khăn, doanh nghiệp thiệt hại nặng nề.

Anh Nguyễn Văn Quốc (40 tuổi), lái xe taxi điện, cho biết: "Tôi tìm đỏ mắt toàn tỉnh cũng không có trạm sạc vì các nơi đều không hoạt động. Hàng trăm anh em đồng nghiệp đang đứng ngồi không yên vì xe sắp cạn pin đành đỗ nguyên một chỗ chờ điện cấp trở lại".

Quảng Ninh: Người dân nháo nhác đi thuê khách sạn, mua xăng chạy máy phát điện- Ảnh 4.

Tại các siêu thị người dân xếp hàng chờ sạc pin điện thoại

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, địa phương đang khẩn cấp đưa điện trở lại. Tuy nhiên, do hậu quả của bão để lại vô cùng lớn nên chưa thể khắc phục trong ngày một ngày hai.

Quảng Ninh: Người dân nháo nhác đi thuê khách sạn, mua xăng chạy máy phát điện- Ảnh 5.
Quảng Ninh: Người dân nháo nhác đi thuê khách sạn, mua xăng chạy máy phát điện- Ảnh 6.

Người dân Cẩm Phả đổ xô đi mua xăng, máy phát điện

ẢNH: N.H

Đến sáng 9.9, hệ thống liên lạc tại huyện đảo Cô Tô đã cơ bản được khôi phục. Theo báo cáo nhanh của địa phương này, cơn bão số 3 đã khiến toàn huyện mất điện, trên 50 vị trí dây điện bị đứt rơi xuống đường. Hệ thống điện trang trí trên các tuyến đường khu vực TT.Cô Tô và trung tâm các xã bị thổi gãy, đổ, rơi rụng toàn bộ.

Hệ thống cáp quang mạng viễn thông trên địa bàn huyện bị mất kết nối từ 8 giờ ngày 7.9. Hệ thống các cáp quang truyền dẫn trên địa bàn một số trạm BTS, cáp truyền dẫn Gpon vẫn đang bị cô lập do đứt nhiều cáp nhiều điểm trên toàn huyện; hệ thống dây thuê bao vào các hộ dân gần như đứt hoàn toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.