Quảng Ninh: Nguy cơ mất an toàn giao thông trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
27/09/2022 10:58 GMT+7

Sau gần 1 tháng đi vào hoạt động, Quảng Ninh xây dựng sản phẩm du lịch dọc tuyến cao tốc dài 176 km ">cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (Quảng Ninh) tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vì chó thả rông, xe máy, phương tiện thô sơ cố tình đi vào…

Ngày 27.9, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau gần 1 tháng đi vào hoạt động, cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã có gần 150.000 lượt phương tiện lưu thông (trung bình gần 6.000 phương tiện/ngày). Tuy nhiên, tuyến cao tốc đã lộ nhiều bất cập khi không có trạm dừng nghỉ, sửa chữa, cây xăng... gây phiền toái cho tài xế.

Xe máy đi vào cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

L.N.H

Đặc biệt là tình trạng người dân dừng đỗ để chụp ảnh, đi vệ sinh; người dân đi bộ; chó thả rông, phương tiện thô sơ... vẫn lưu thông trên cao tốc dài 80 km được mệnh danh đẹp nhất tỉnh Quảng Ninh này.

Theo Sở GTVT Quảng Ninh, trong vòng 1 tháng qua, trên tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đối với xe máy đoạn tuyến nối H.Hải Hà đi vào cao tốc; phát hiện và xử lý 21 trường hợp người đi bộ, 59 trường hợp xe máy đi vào cao tốc, 24 vụ sự cố hỏng xe và hàng chục vụ dừng đỗ xe trên cao tốc…

Đặc biệt, do tuyến đường mới, đi qua địa hình có địa chất phức tạp, đất đá xen kẹp, tại trận mưa bão cuối tháng 8 vừa qua, trên tuyến đã xuất hiện tình trạng sạt trượt mái ta luy dương tại Km 108 - 150 dài khoảng 200 m, nguy cơ ảnh hưởng đến phương tiện đang di chuyển phía dưới, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Không có trạm dừng nghỉ, nhiều phương tiện dừng đổ 2 bên đường để người dân đi vệ sinh

N.H

Trước tình trạng trên, mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản chỉ đạo Sở GTVT Quảng Ninh phối hợp các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương nơi có tuyến đường đi qua, tổ chức giao thông đảm bảo an toàn; thực hiện rà soát kết quả của chủ đầu tư đối với các tồn tại theo ý kiến của Hội đồng kiểm tra Nhà nước về nghiệm thu công trình đã thông báo.

Nhiều người dừng xe trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái để chụp ảnh, nghỉ chân

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường xử lý các vi phạm do lỗi của người dân gây ra như: dừng đỗ trên tuyến; phương tiện xe máy, thô sơ cố tình đi vào cao tốc; thả rông gia súc, vật nuôi…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.