Quảng Ninh: Nhóm nghi can 14, 15 tuổi trèo tường vào trường học trộm cắp tài sản

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
06/06/2022 15:23 GMT+7

Lợi dụng đêm tối, nhóm thanh thiếu niên ở TX.Quảng Yên (Quảng Ninh) trèo tường vào một trường học trên địa bàn để trộm cắp tài sản , lấy tiền tiêu xài.

Ngày 6.6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TX.Quảng Yên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Hữu Phong (18 tuổi, trú khu 6, P.Yên Giang, TX.Quảng Yên) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đinh Hữu Phong tại cơ quan công an

N.H.

Vào khoảng 2 giờ ngày 14.5, lợi dụng sơ hở, Đinh Hữu Phong cùng L.V.T. (14 tuổi, trú khu 2, P.Quảng Yên, TX.Quảng Yên) đột nhập vào 3 phòng học của trường THCS Trần Hưng Đạo (khu 3, P.Quảng Yên, TX.Quảng Yên) trộm cắp được 3 máy tính xách tay với tổng giá trị khoảng hơn 28 triệu đồng.

Sau khi lấy được 3 máy tính, Phong và T. cùng bàn bạc với T.Q.M. (15 tuổi) và L.V.N (17 tuổi, cùng trú P.Yên Giang, TX.Quảng Yên) mang 1 máy tính đi bán tại xã Hiệp Hòa (TX.Quảng Yên) và bán 2 máy tính ở TP.Hải Phòng được tổng số tiền là 6 triệu đồng.

Đến ngày 26.5, Hiệu trưởng trường THCS Trần Hưng Đạo phát hiện bị mất trộm tài sản nên đến Công an TX.Quảng Yên trình báo. Và Công an TX.Quảng Yên đã bắt được nhóm trộm nói trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, các nghi can khai đã dùng toàn bộ số tiền từ bán máy tính trộm cắp đi chơi, chi tiêu sinh hoạt chung tại TP.Hải Phòng.

Theo Công an TX.Quảng Yên, gần đây trên địa bàn gia tăng tình trạng học sinh vi phạm pháp luật khi tụ tập, mang theo hung khí gây rối trật tự, thậm chí là trộm cắp tài sản. Chính vì vậy, cơ quan công an khuyến cáo, trong dịp hè này, các gia đình phải tăng cường quản lý con em hơn nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.