Quảng Ninh thí điểm mô hình khai báo không chạm

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
08/11/2021 16:10 GMT+7

Khi vào Quảng Ninh , người dân chỉ cần ngồi trên ô tô đưa điện thoại thông minh vào màn hình quét mã QR tự động tại các làn tự động là hoàn thành việc khai báo y tế .

Ngày 8.11, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương này sẽ bắt đầu vận hành thí điểm mô hình "Hành trình không chạm" tại Chốt kiểm soát phòng dịch cầu Bạch Đằng (TX.Quảng Yên, Quảng Ninh) từ ngày mai, 9.11.

Tài xế ngồi trên xe, khi qua chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng chỉ cần giơ điện thoại trước máy quét tự động là hoàn thành việc khai báo y tế

Bạch Đằng

Theo đó, người dân có nhu cầu vào tỉnh Quảng Ninh qua cao tốc Hạ Long - Hải Phòng chỉ cần khai báo y tế từ trước trên web qr.quangninh.gov.vn. Khi tới chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng, lái xe vào làn quét mã QR và mở kính bên lái, giơ điện thoại trước màn hình máy quét tự động và giữ ở khoảng cách chừng 30 cm, cho đến khi nhận tín hiệu khai báo thành công.

Để quét mã thành công, tất cả người ngồi trên xe phải khai đúng, khai đủ và cùng 1 biển số xe. Hệ thống máy quét QR tự động của tỉnh Quảng Ninh được kết nối đồng bộ với ứng dụng PC-Covid.

Như vậy, nếu xe chở 2 người trở lên thì tài xế chỉ cần khai chung cho toàn bộ người ngồi cùng chuyến thay vì từng người phải tới bàn khai báo như trước đây, giảm thiểu việc tập trung đông người, tiếp xúc trực tiếp và rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Sẽ cập nhật đủ dữ liệu 90 triệu mũi vắc xin Covid-19 trước ngày 11.11

Để chuẩn bị cho mô hình khai báo không chạm, tỉnh Quảng Ninh đã bố trí 4 máy quét mã QR tự động được lắp đặt trên hai làn xe ô tô tại Chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 cầu Bạch Đằng; trong đó, 2 máy đặt ở làn xe ô tô gầm thấp và hai máy dành cho xe ô tô gầm cao (xe tải, container...).

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Ninh, sau khi thực hiện thí điểm, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức rút kinh nghiệm và đưa hệ thống tiện lợi này vào chính thức phục vụ người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.