Quảng Ninh: Xi măng trên băng tải nhà máy trút ào ạt như mưa xuống quốc lộ

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
19/04/2022 19:25 GMT+7

Trong quá trình vận chuyển bằng băng tải tại dây chuyền của Nhà máy xi măng Thăng Long (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) đã xảy ra hiện tượng xi măng bị bục, xi măng trút chảy ồ ạt xuống Quốc lộ 279.

Chiều nay (19.4), thông tin từ Sở TN-MT Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã làm rõ phản ánh của người dân trên mạng xã hội về sự cố tại tuyến băng tải của Nhà máy xi măng Thăng Long.

Xi măng trên băng tải ồ ạt chảy xuống đường, phủ bụi trắng một đoạn trên Quốc lộ 279

Ảnh chụp màn hình

Trước đó, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn video clip cho thấy tuyến băng tải của Nhà máy xi măng Thăng Long, thuộc Công ty cổ phần xi măng Thăng Long (xã Lê Lợi, TP.Hạ Long), gặp sự cố.

Trong clip này, một lượng lớn xi măng ồ ạt chảy từ tuyến băng tải xuống Quốc lộ 279, phát tán bụi mù mịt và gây mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh nói trên, Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Ninh (Sở TN-MT Quảng Ninh) vào cuộc xác minh và cho biết sự cố xảy ra từ lúc 7 giờ 30 cùng ngày.

Nguyên nhân được xác định là do trong quá trình xuất xi măng bao ra cảng bằng hệ thống băng tải tự động đã một số bao bị xoay ngang, cọ quẹt vào giá đỡ con lăn. Việc bị ma sát mạnh khiến các bao rách bục, dẫn tới xi măng chảy ồ ạt xuống mặt đường Quốc lộ 279 như trong đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội.

Ngay sau khi xảy ra sự cố nói trên, Công ty cổ phần xi măng Thăng Long đã dừng hoạt động tuyến băng tải và huy động nhân viên dọn dẹp, điều xe téc tới phun rửa đường. Đến chiều cùng ngày, doanh nghiệp đã khắc phục xong và cho tuyến băng tải hoạt động trở lại.

Cũng theo Sở TN-MT Quảng Ninh, nguyên nhân vụ xi măng trút ào ạt như mưa xuống quốc lộ là do sự cố vận hành sản xuất không phải vấn đề liên quan đến hệ thống xử lý môi trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.