Quảng Ninh: Xử lý dứt điểm việc nuôi thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
11/01/2024 21:39 GMT+7

Đoàn liên ngành của tỉnh Quảng Ninh yêu cầu 'trục xuất' lao động và xử lý dứt điểm khu vực nuôi thủy sản trái phép tại hòn Chín trên vịnh Bái Tử Long (H.Vân Đồn, Quảng Ninh) sau phản ánh của Báo Thanh Niên.

Ngày 11.1, thông tin từ UBND H.Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long và các cơ quan chức năng có liên quan họp bàn giải quyết việc phản ánh của Báo Thanh Niên liên quan đến việc nuôi thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long.

Quảng Ninh: Xử lý dứt điểm việc nuôi thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long- Ảnh 1.

Đoàn liên ngành của tỉnh Quảng Ninh họp bàn giải quyết phản ánh của Báo Thanh Niên liên quan đến việc nuôi thủy sản trái phép trên địa bàn H.Vân Đồn

T.T.

Theo UBND H.Vân Đồn, sau phản ánh của Báo Thanh Niên vào ngày 8.1, địa phương này đã thành lập đoàn kiểm tra và sơ bộ xác định khu vực nuôi trồng thủy sản trái phép ở hòn Chín nằm trong ranh giới Vườn quốc gia Bái Tử Long. Ngoài ra, trên đảo hòn Chín có 1 lán tạm cùng nhiều vật dụng, thiết bị khác.

Quảng Ninh: Xử lý dứt điểm việc nuôi thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long- Ảnh 2.

Tàu xi măng được cải tạo để lao động cư trú bất hợp pháp tại khu vực hòn Chín

LÃ NGHĨA HIẾU

Đặc biệt, qua rà soát có hộ gia đình ông Lê Viết Hiền đang có hoạt động nuôi thủy sản tại khu vực hòn Chín. Đáng chú ý, ông Hiền không nằm trong danh sách cơ sở nuôi trồng thủy sản được chấp thuận trên địa bàn xã Vạn Yên.

Quảng Ninh: Xử lý dứt điểm việc nuôi thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long- Ảnh 3.

Khu vực mặt nước thuộc Vườn quốc gia Bái Tử Long bị chiếm dụng để nuôi trồng thủy sản trái phép

LÃ NGHĨA HIẾU

Cũng theo UBND H.Vân Đồn, vùng biển tại khu vực hòn Chín không được tổ chức các hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản. Ông Lê Viết Hiền đã tự ý mở rộng sản xuất do Ban Quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long chưa có phao ranh giới để xác định mặt nước.

Quảng Ninh: Xử lý dứt điểm việc nuôi thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long- Ảnh 4.

Đoàn liên ngành của tỉnh Quảng Ninh đề nghị đưa người cư trú bất hợp pháp ra khỏi hòn Chín và xử lý dứt điểm khu nuôi trồng thủy sản trái phép tại đây

LÃ NGHĨA HIẾU

Tại cuộc làm việc, đại diện Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị UBND H.Vân Đồn và Ban Quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long đưa toàn bộ lao động cư trú bất hợp pháp ra khỏi khu vực hòn Chín.

Quảng Ninh: Xử lý dứt điểm việc nuôi thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long- Ảnh 5.

Đoàn liên ngành cũng đề nghị tăng cường giám sát hoạt động nuôi trồng thủy sản trái phép tại khu vực Vườn quốc gia Bái Tử Long

LÃ NGHĨA HIẾU

Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị UBND H.Vân Đồn, Ban Quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long tăng cường công tác quản lý để hoạt động nuôi thủy sản trên địa bàn đúng theo quy hoạch được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

Đáng chú ý, tại cuộc họp đoàn liên ngành cũng thống nhất xử lý dứt điểm việc nuôi trồng thủy sản trái phép tại khu vực hòn Chín, không để hình thành điểm nóng ảnh hưởng đến dư luận, an sinh xã hội trên địa bàn.

Trước đó, ngày 8.1, Báo Thanh Niên đã có bài phản ánh về việc "Tràn lan điểm nuôi thủy sản trái phép quanh các đảo ở vịnh Bái Tử Long". Theo đó, thời gian vừa qua hàng trăm ha mặt nước trên vịnh Bái Tử Long (H.Vân Đồn, Quảng Ninh) bị chiếm dụng làm khu nuôi thủy sản trái phép quanh các đảo; nhiều công trình ngang nhiên dựng lên nhưng chính quyền địa phương không xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.