Quảng Ninh: Xử phạt nhóm khách du lịch chui trên đảo biên giới

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
12/09/2022 10:43 GMT+7

Nhóm khách gồm 12 người dùng xuồng cao tốc lên đảo biên giới (xã Thanh Lân, H.Cô Tô, Quảng Ninh) để 'du lịch chui', lưu trú trái phép vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt.

Ngày 12.9, thông tin từ UBND H.Cô Tô cho biết vừa ra quyết định xử phạt đối với 12 người về hành vi tạm trú, lưu trú, đi lại trong khu vực biên giới không đúng quy định.

Hòn Bắc Bồ Cát (thôn đảo Trần, xã Thanh Lân, H.Cô Tô, Quảng Ninh) có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp

ĐĂNG AN

Vào khoảng 1 giờ ngày 11.9, tại Hòn Bồ Cát (thôn đảo Trần, xã Thanh Lân, H.Cô Tô), Tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Đảo Trần phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Tài nguyên Môi trường và Nông nghiệp (UBND H.Cô Tô) phát hiện 12 người đang lưu trú trên đảo biên giới bất hợp pháp.

Làm việc với cơ quan chức năng, nhóm người trên khai nhận thuê xuồng của ông Lê Thái Sơn (28 tuổi, trú xã Thanh Lân, H.Cô Tô) để lên hòn Bồ Cát cắm trại, du lịch qua đêm.

Nhóm khách du lịch chui trên đảo biên giới bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt hành chính

T.C.

Trước hành vi trên, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 12 du khách vì đã có hoạt động tạm trú, lưu trú, đi lại trong khu vực biên giới không đúng quy định.

Ngoài ra, ông Lê Thái Sơn còn bị xử phạt hành chính do tổ chức du lịch chui khi không có chứng chỉ, giấy phép do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp.

Theo UBND H.Cô Tô, thôn đảo Trần thuộc xã Thanh Lân, H.Cô Tô, có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng; được coi là đảo tiền tiêu vùng biển Đông Bắc Tổ quốc. Hòn đảo nằm cách đường phân định vịnh Bắc Bộ chỉ 10 hải lý. Vì vậy tất cả những hoạt động du lịch trải nghiệm, thăm quan, cắm trại, nghỉ dưỡng... trái phép tại thôn đảo Trần đều bị cấm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Được biết trong thời gian vừa qua, hình ảnh về hòn Bồ Cát (H.Cô Tô) được lan truyền trên mạng xã hội khiến ai cũng ngỡ ngàng trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp nơi này. Nhiều người đã bất chấp quy định tự ý xâm nhập trái phép vào khu vực biên giới để chụp ảnh check-in.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.